Các quan niệm sai lầm về sinh sản nhiều người mắc

Sống khỏe mạnh - 05/07/2024

Có suy nghĩ sai lầm này chính là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới hiếm muộn vô sinh.

Thụ thai tốt nhất vào ngày thứ 14.Điều này có thể đúng đối với những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều 28 ngày. Nếu chu kỳ lớn hơn hoặc không có chu kỳ thì khó thể tính được ngày thụ thai. Cách tính ngày dễ thụ thai tại đây

Tinh trùng chỉ sống được trong cơ thể phụ nữ 3 ngày. Sự thật là tinh trùng có thể sống trong đường sinh sản của phụ nữ tới 5-7 ngày. Xem sức mạnh của những chú tinh trùng tại đây

Phụ nữ cực khoái mới có thể thụ thai. Trong rất nhiều trường hợp, thậm chí người phụ nữ còn không cảm thấy thoải mái và kết quả là họ vẫn đậu thai. Đơn giản là vì đậu thai còn phụ thuộc vào Thời điểm 'quan hệ', sức khỏe của cả 2 người, chất lượng trứng và tinh trùng... (Chi tiết tại đây)

Xuất tinh ngoài thì không thể có con. Trong quá trình quan hệ, chất nhờn ở dương vật xuất tiết có thể kèm theo tinh trùng rơi rớt vào trong âm đạo trước khi bạn có cảm giác muốn phóng tinh (Chi tiết tại đây). Thậm chí xuất tinh ngoài còn có thể gây liệt dương

Các quan niệm sai lầm về sinh sản nhiều người mắc

Xuất tinh ngoài vẫn có thể thụ thai (ảnh minh họa: Internet)

Quan hệ liên tục, hàng ngày nhanh có thai. Để tăng khả năng thụ thai, bạn nên quan hệ trong 1 - 2 ngày trước thời điểm trứng rụng chứ không phải chú trọng số lượng như vậy (chi tiết tại đây)

Thụ thai lần 2 dễ dàng hơn lần đầu. Không hẳn. Rất nhiều người có con rồi nhưng vẫn bị vô sinh. Hiện tượng này được gọi là vô sinh thứ phát

Dùng bao cao su là an toàn 100%. Điều này chỉ đúng nếu bao cao su đảm bảo chất lượng và được dùng đúng cách. Xem các sai lầm tai hại khi dùng ‘ba con sói’

Băng vệ sinh rất vệ sinh. Sự thực là, băng vệ sinh càng siêu thấm, càng gây hại 'vùng kín' Chi tiết tại đây

Thậm chí, hội chứng sốc độc khi dùng băng vệ sinh dù hiếm gặp nhưng có thể gây chết người nếu không hiểu biết về nó và cách xử lý kịp thời. Chi tiết tại đây

Cốc nguyệt san và Tampon là sự thay thế hoàn hảo cho băng vệ sinh. Cũng không ‘hoàn hảo’ cho lắm. Bởi hai vật dụng này nếu không được đặt đúng vị trí sẽ gây rò rỉ nguyệt san vô cùng khó chịu và mất vệ sinh.

Mặc quần lót ôm sát trong ngày ‘đèn đỏ’. Điều này sẽ tạo áp lực cục bộ cho mao mạch tại 'vùng kín' gây ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu, tăng ma sát âm đạo có thể dẫn đến phù nề, ngứa ngáy (chi tiết tại đây)

Tương tự đối với nam giới, quần lót chật cũng vô cùng có hại. Xem chi tiết tại đây. Không chỉ vậy, đặt ‘cậu nhỏ’ như thế nào cũng là một điều cần chú ý (Chi tiết tại đây)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!