Cách trị ho không cần kháng sinh, không lo nhờn thuốc

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Mùa đông, nhiều người dễ bị ho, viêm họng. Tuy nhiên, ngay khi mới xuất hiện triệu chứng ho thì chưa cần thiết phải sử dụng kháng sinh.

Bạn có thể dùng các bài thuốc sau đây để trị ho cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

1. Hỗn hợp củ cải trắng, gừng:

Củ cải 1 củ, hồ tiêu 5 hạt, gừng tươi ba lát, vỏ quýt khô 1 miếng. Củ cải rửa sạch, thái thành miếng nhỏ sắc cùng với hai thứ kia để uống.

Chữa ho nhiều, suy nhược: Củ cải trắng 1kg, lê 1kg, gừng tươi 250g, sữa 250g, mật ong 259g. Lê gọt vỏ bỏ hạt, củ cải, gừng tươi rửa sạch thái nhỏ.

Cho từng thứ vào vải xô vắt nước để riêng. Đổ nước củ cải, lê đun to lửa cho sôi, bớt lửa cho đến khi đặc dính vào thì cho nước gừng, sữa, mật ong vào quấy đều đun sôi lại.

Khi nguội cho vào lọ đậy kín dùng dần, mỗi lần một thìa canh pha vào nước nóng để uống. Ngày hai lần.

Cách trị ho không cần kháng sinh, không lo nhờn thuốc

Mùa đông, nhiều người dễ mắc các bệnh hô hấp, triệu chứng chung thường gặp là ho (Ảnh minh họa: Internet)

2. Nghệ, gừng, chanh tươi:

Lấy củ nghệ tươi gọt vỏ, cắt nhiều lát mỏng. Chanh tươi gọt vỏ, cắt lát mỏng, lượng bằng với nghệ (chừng 6 -7 lát). Củ gừng tươi cũng rửa sạch, cắt lát mỏng nhưng lượng bằng một nửa nghệ.

Ba nguyên liệu ấy cho vào tô hay chén cùng một ít nước chín, và hai muỗng mật ong (hoặc hai muỗng đường phèn) rồi đem chưng cách thủy, dùng nước chưng này để chữa ho rất hay. Nếu dùng luôn cả xác thì càng tốt.

3. Lá hẹ, hoa đu đủ đực, hạt chanh:

Chuẩn bị 15g lá hẹ, 15g hoa đu đủ đực và 20g hạt chanh. Đem tất cả rửa sạch cho vào một cái chén rồi giã nát. Chêm đường phèn và chút nước, đem hấp cách thủy.

Khi hỗn hợp lá hẹ, hoa đu đủ đực và hạt chanh chín thì để nguội rồi cho trẻ uống. Uống ngày 3 lần, trong 3 – 4 ngày thì trẻ sẽ khỏi ho. Người lớn sử dụng cũng đạt hiệu quả tương tự.

4. Hoa hồng bạch hấp đường phèn:

Rửa sạch cánh hoa hồng bạch, trộn với lượng đường phèn vừa đủ. Sau đó, cho thêm một ít nước lọc, đem hấp cách thủy rồi lấy nước cho bé uống 3 – 4 lần/ngày, 1 thìa/ lần. Lưu ý: Nên dùng hoa hồng bạch nhà trồng hoặc biết rõ nguồn gốc.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!