Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Giới tính - 03/29/2024

Mặc dù đây là tình trạng hiếm gặp nhưng không ngoại trừ khả năng có thể xảy ra nên bất kỳ ai cũng cần lưu ý kỹ.

Hannah Needham (22 tuổi) đã cảm thấy khó thở và chóng mặt trong nhiều tuần liền cho đến khi cô ngất đi hoàn toàn thì mới được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra Hannah có dấu hiệu tắc mạch làm nghẽn cả mạch ở phổi. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn thì Hannah bắt đầu có dấu hiệu suy tim và tình trạng cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng.

Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Hannah Needham (22 tuổi)

Ngay lập tức, các bác sĩ phải tiêm một loại thuốc chống đông máu vào những động mạch chính của cô để khắc phục nhanh chóng. Sau một tuần nằm viện điều trị thì sức khỏe của Hannah mới dần hồi phục và thoát khỏi nguy hiểm cận kề.

Theo lịch sử bệnh lý của Hannah thì cô không hề có bất kỳ nguy cơ về cục máu đông và sau khi khám kỹ lưỡng thì các bác sĩ đã kết luận rằng tình trạng nguy kịch Hannah vừa trải qua là do một trong những tác dụng phụ của thuốc tránh thai gây ra. Các bác sĩ cho biết rằng thuốc tránh thai có thể làm tăng nguy cơ đông máu, mặc dù tỷ lệ rủi ro là rất nhỏ nhưng vẫn không loại trừ khả năng có thể xảy ra.

Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Hannah cho biết cô đã dùng thuốc tránh thai được khoảng 2 năm và từ trước giờ cô chỉ dùng đúng một loại thuốc đó chứ không đổi sang loại khác. Dần dần, Hannah có cảm giác cơ thể căng thẳng, thỉnh thoảng bị chóng mặt, khó thở mỗi khi leo lên cầu thang nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là do mình làm việc quá sức gây ra. Cho đến khi người bạn cùng phòng phát hiện Hannah bất tỉnh trong phòng và đưa đi bệnh viện thì Hannah mới biết rằng cô bị thuyên tắc mạch. Thậm chí, nó còn ngăn chặn cả mạch máu trong phổi và nguyên nhân là do tác dụng phụ của loại thuốc tránh thai mà cô đã dùng.

Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Cô gái 22 tuổi suýt tử vong do tác dụng phụ của thuốc tránh thai và đây là điều bác sĩ yêu cầu cần lưu ý

Các bác sĩ cho biết rằng thuyên tắc mạch phổi là một mạch máu trong phổi bị chặn lại, khó lưu thông, có thể đe dọa tính mạng nếu không được chữa trị kịp thời. Và tình trạng của Hannah nguy hiểm đến mức cô phải bỏ qua giai đoạn gây tê cục bộ để tiết kiệm thời gian vì chỉ cần chậm 1 giây là cô có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, khó phục hồi.

Giải thích về tác dụng phụ của thuốc tránh thai, bác sĩ cho biết đây là trường hợp không phổ biến. Tuy nhiên, đối với một số đối tượng sau thì cần hỏi kỹ ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc tránh thai để an toàn hơn cho sức khỏe.

- Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên

- Có hút thuốc hoặc vừa bỏ thuốc trong vòng 1 năm

- Người thừa cân, béo phì

- Có triệu chứng đau nửa đầu

- Huyết áp cao

- Có tiền sử bị cục máu đông hoặc từng đột quỵ trước đó

- Gia đình có người bị cục máu đông trước năm 45 tuổi

- Không di chuyển trong một thời gian dài, chẳng hạn người phải ngồi xe lăn.

Source (Nguồn): Dailymail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!