Đài Sputnik đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Thời sự - 04/18/2024

Ngày 4/3, đài Sputnik (Nga) đã phát bản tin với nội dung đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam.

Đài Sputnik đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Cán bộ, bác sỹ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tặng hoa chúc mừng 30 người trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) hoàn thành thời gian cách ly, ngày 2/3/2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo đài phát thanh của Nga, cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm đang diễn ra với những mức độ thành công khác nhau trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam đã trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý toàn cầu khi 16 trường hợp mắc bệnh COVID-19 đều đã được chữa khỏi và tới nay không có ca tử vong. Một số quốc gia khác phát triển hơn vẫn chịu tổn thất về người vì dịch bệnh này như Mỹ hay Italy.

Khi phân tích những yếu tố tạo nên thành công ban đầu này, Sputnik nhấn mạnh ngành Y học Việt Nam, cả Đông và Tây y, đều đạt chất lượng khá cao theo mọi tiêu chuẩn quốc tế. Chuyên gia phân tích Piotr Tsvetov của Sputnik, người từng có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, khẳng định bản thân ông và các thành viên gia đình đều có niềm tin vào y học Việt Nam.

Hiện thực của cuộc chiến chống chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) do các thầy thuốc Việt Nam đảm trách một lần nữa khẳng định trình độ chất lượng y học quốc gia. Việt Nam đã vạch ra được phương pháp chẩn đoán và phác đồ điều trị hiệu quả. Viện Vệ sinh - Dịch tễ học Quốc gia tại Hà Nội đã nuôi cấy và phân lập thành công SARS-CoV-2 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Điều đó cho phép phát triển bộ Kit phát hiện nhanh loại virus tử thần này.

Việt Nam cũng đã tạo lập mạng lưới phòng thí nghiệm để thử nghiệm vaccine phòng ngừa virus. Tất cả những động thái đó đã cho kết quả tích cực. Rõ ràng là trong thành tích đấu tranh và thắng lợi bước đầu chống dịch bệnh COVID-19 cũng phải kể đến những cống hiến chuyên môn của đội ngũ 'áo blu trắng' - các bác sĩ, y tá, hộ lý, những người đã luôn túc trực suốt trong nhiều ngày đêm, mạo hiểm sức khỏe và tính mạng , chấp nhận xả thân vì đồng bào không may mắc bệnh và để ngăn chặn bệnh dịch lây lan ra cộng đồng.

Theo Sputnik, trong trường hợp dịch bệnh, phẩm chất nghề nghiệp nổi bật của các bác sĩ dù rất quan trọng nhưng không thể giải quyết vấn đề ở tầm vĩ mô mà ở đó 'bàn tay chèo lái vững chắc của cơ cấu Nhà nước' chính là yếu tố tiên quyết. Trong những ngày này, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện kỹ năng tổ chức hiệu quả, trong đó phải kể đến việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ thị cho các bộ và các cấp chính quyền địa phương chống dịch theo tinh thần 'chống dịch như chống giặc'. Việc quan trọng là đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ với những chuyến đi tới lãnh thổ Việt Nam từ các nước châu Á mà dịch đang hoành hành như từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các nhà ngoại giao Việt Nam đã thỏa thuận với phía Trung Quốc, để các công dân Việt Nam từ nước láng giềng trở về nhà chỉ qua một số trạm kiểm soát quốc tế nhất định. Tại những trạm này có các thiết bị dụng cụ để đo thân nhiệt từ xa, người về được cách ly trong doanh trại quân đội bằng kinh phí Nhà nước. Rất nhiều công việc to lớn đã được các nhà ngoại giao Việt Nam triển khai thực hiện.

Để đảm bảo kịp thời chăm lo cho các công dân đang ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức đường dây nóng liên lạc với các nước này, taọ điều kiện hỗ trợ đồng bào về tinh thần cũng như đề xuất ý kiến về cách thức có thể ngăn chặn sự phát triển dịch bệnh. Cơ quan lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi đồng bào đang ở nước ngoài báo cáo kịp thời những trường hợp người Việt mắc bệnh.

Đài phát thanh Nga nhận định một yếu tố khác góp phần làm nên thành tích chống dịch tại Việt Nam chính là tinh thần luôn đề cao cảnh giác. Trong gần hai mươi ngày, ở toàn Việt Nam không ghi nhận những trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2. Thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 rõ ràng là xuất sắc và được cộng đồng quốc tế công nhận hoan nghênh.

Mới đây, Trung tâm về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến lây lan COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam không giảm nhẹ sự chú ý theo dõi vấn đề này. Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lập trường kiên định của Việt Nam về bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Điểm qua kết quả đấu tranh chống dịch bệnh trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam không được dừng lại ở đó. Cần ngăn chặn tất cả các hình thức kỳ thị phân biệt đối xử, nhưng đồng thời vẫn phải cách ly người đến từ vùng dịch để bảo vệ sức khỏe của công dân. Việt nam có thể hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe của người dân và cho cộng đồng quốc tế biết rằng Việt Nam vẫn là đất nước an toàn ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh lây lan trên khắp thế giới.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!