Đau đỉnh đầu và khi sờ lên thì thấy hộp sọ bị lõm là bị sao?

Kiến Thức Y Học - 04/27/2024

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa trả lời: "Đau đỉnh đầu do nhiều lý do gây nên như:

  • Do bất ổn tâm lý
  • Do stress
  • Do áp lực công việc và học tập....

Ngoài ra, còn do một số bệnh nội khoa gây nên như: viêm xoang mũi, dị dạng động mạch não, thiếu máu não...

Cơn đau đầu vùng đỉnh có thể đau dữ dội, kéo dài hoặc đau âm ỉ. Đau vùng đỉnh đầu thường xuất hiện khi căng thẳng thần kinh, stress.... Kèm theo là hiện tượng giảm thị lực, hắt hơi sổ mũi. Cháu bị đau đỉnh đầu với tính chất đau âm ỉ, kéo dài, không biết gần đây cháu có phải chịu áp lực thi cử gì không? Với tính chất đau đầu như cháu mô tả nghĩ nhiều đến lý do do căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác cần thăm khám trực tiếp và làm một số xét nghiệm. Với tình trạng hiện tại cháu nên đến chuyên khoa Thần kinh để khám và chữa trị".

Chúc sức khỏe!

Đau đỉnh đầu và khi sờ lên thì thấy hộp sọ bị lõm là bị sao?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!