Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Kiến Thức Y Học - 05/09/2024

Bệnh viêm màng não là căn bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ khi thời tiết nắng nóng hoặc chuyển mùa. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm, vì vậy cha mẹ cần chú ý phòng và sớm phát hiện những dấu hiệu của bệnh để có thể điều trị kịp thời, nhằm ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra. Bài viết dưới đây, Lily & WeCare sẽ giới thiệu cho các bạn cách đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

Bệnh viêm màng não là căn bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ khi thời tiết nắng nóng hoặc chuyển mùa. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm, vì vậy cha mẹ cần chú ý phòng và sớm phát hiện những dấu hiệu của bệnh để có thể điều trị kịp thời, nhằm ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra. Bài viết dưới đây, Lily & WeCare sẽ giới thiệu cho các bạn cách đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Bệnh viêm màng não ở trẻ là gì?

Viêm màng não là tình trạng bị viêm lớp màng bao quanh não và tủy sống. Bệnh có thể do nhiễm trùng, virus, nấm, tác dụng phụ của thuốc, các chất độc hại từ môi trường xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Tuy nhiên, đa số các trường hợp bị viêm màng não là do vi trùng hay siêu vi trùng từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp và gây bệnh viêm màng não.

Bệnh viêm màng não là căn bệnh dễ lây lan và bùng phát thành dịch. Bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ vào lúc thời tiết nắng nóng hoặc chuyển mùa. Do đây chính là thời điểm thuận lợi để các loại vi trùng và siêu vi trùng xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương gây viêm màng não.

Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Biểu hiện của bệnh viêm màng não ở trẻ

Trẻ bị viêm màng não thường có các biểu hiện ban đầu như: sốt, chán ăn, bú kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nôn chớ, ho, chảy nước mũi... Các dấu hiệu trên khá chung chung nên thường bị nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp và đường ruột, dẫn đến việc cha mẹ hay chủ quan, không cho trẻ đi khám xét mà thường tự ý mua thuốc về điều trị.

Khi bệnh đã phát triển thành giai đoạn nặng trẻ có thể có những dấu hiệu như: co giật, rối loạn ý thức, dễ bị kích động, ngủ li bì, mắt lờ đờ, cơ thể mệt mỏi và rơi vào tình trạng hôn mê. Trẻ thường kêu đau đầu hoặc có biểu hiện liệt mặt, giảm vận động,... Khi gặp tình trạng trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh viêm màng não ở trẻ là một căn bệnh nguy hiểm nhưng lại khó phát hiện và cũng không có những biểu hiện rõ ràng nên dễ bị bỏ qua, chỉ khi trẻ được nhập viên và tiến hành các xét nghiệm lâm sàng như chọc dò tủy sống thì cha mẹ mới phát hiện ra bệnh ở trẻ.

Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Để tránh bệnh viêm màng não cho trẻ, các bậc phụ huynh nên thực hiện theo các cách như sau:

Tiêm phòng vắc-xin viêm màng não cho trẻ

Cách tốt nhất để tránh mắc phải căn bệnh này chính là việc cha mẹ nên sớm đưa trẻ đi tiêm phòng vắc-xin khi có đợt, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh đang bùng phát. Nên tiêm phòng vi khuẩn HIB cho những trẻ từ 2 tháng đến dưới 5 tuổi. Trẻ trên 5 tuổi thì không cần tiêm vì loại bệnh này ít khi gặp ở trẻ trên 5 tuổi.

Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Chăm sóc tốt cho trẻ khi thời tiết thay đổi

Các bậc phụ huynh nên chăm sóc tốt cho trẻ nhất là những lúc thời tiết thay đổi. Vì khi thời tiết thay đổi trẻ sẽ rất dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển và gây bệnh. Giữ ấm cho trẻ vào mùa đông để tránh cho trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bởi các biến chứng về hô hấp cũng là nguyên nhân gây bệnh viêm màng não.

Không tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng sinh

Một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm màng não ở trẻ là do cha mẹ quá lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ. Khiến cơ thể trẻ có thể bị phản ứng với một trong các thành phần của thuốc chống viêm không steroid hoặc thuốc kháng sinh. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh viêm màng não ở trẻ, các bậc phụ huynh không nên tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh mà chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Bên cạnh đó cũng không được tự ý bỏ thuốc của trẻ. Việc trẻ không uống hết liều lượng đã quy định sẽ làm cho bệnh không khỏi dứt điểm, cơ thể dễ bị nhờn thuốc gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Ăn uống đảm bảo vệ sinh

Để phòng ngừa các bệnh liên quan tới đường hô hấp và đường ruột, cha mẹ nên cho trẻ ăn chín uống sôi. Tránh ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc, thức ăn đóng hộp hoặc bày bán ngoài đường không đảm bảo vệ sinh. Nên nấu ăn tại nhà bằng các thực phẩm sạch, tươi sống, sơ chế thức ăn cho trẻ cũng cần phải đảm bảo vệ sinh và an toàn tuyệt đối.

Đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ

Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Cha mẹ nên tạo cho bé một không gian sống trong lành và sạch sẽ, thoáng mát. Khi đi ngủ nên bỏ màn, tránh để trẻ bị muỗi cắn. Bởi muối là vật trung gian gây nên căn bệnh viêm não Nhật Bản và viêm màng não ở trẻ.

Vệ sinh cá nhân cho trẻ

Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ đặc biệt vào mùa hè. Trẻ hay ra mồ hôi nên dễ tích tụ bụi bẩn. Cần phải chú ý các bộ phận như mắt, mũi, tai, họng đều phải được vệ sinh sạch sẽ cẩn thận. Nên rửa tay bằng sà phòng diệt khuẩn cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Khi trẻ có những dấu hiệu của bệnh viêm màng não, cha mẹ nên cho trẻ tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu để lâu bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!