Duy trì tình dục sau cơn đau tim giảm nguy cơ tử vong

Sống khỏe mạnh - 04/26/2024

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa châu Âu chỉ ra rằng một người duy trì hoạt động tình dục bình thường sau cơn đau tim càng nhanh thì cơ hội sống sót càng cao.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi trong 22 năm 495 bệnh nhân với độ tuổi trung bình là 53, những người có cơn đau tim từ năm 1992 đến 1993, được chia thành hai nhóm, một bên là những người gần như không hoặc giảm hoạt động tình dục, nhóm còn lại là những người đã trở lại hoạt động bình thường hoặc tăng lên.

Duy trì tình dục sau cơn đau tim giảm nguy cơ tử vong

Duy trì tình dục sau cơn đau tim giảm nguy cơ tử vong.

Trong suốt 22 năm sau đó, 43% người tham gia đã tử vong. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiếp tục hoạt động tình dục ngay sau khi bị đau tim giảm nguy cơ tử vong 35% trong quá trình này. Theo các nhà khoa học, tiếp tục hoạt động tình dục một thời gian ngắn sau khi bị đau tim có thể là một phần của nhận thức về bản thân như một người khỏe mạnh, hoạt động tốt, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Điều này có thể dẫn đến lối sống lành mạnh hơn nói chung.


Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!