Em bé thích thú ngắm nghía đôi tất của bạn không rời mắt, hành động sau đó của bé khiến người mẹ không nói lên lời

Làm mẹ - 04/20/2024

Trẻ nhỏ luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, nhất là những đồ vật màu sắc bắt mắt, thế nên cậu bé này đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy đôi tất lạ trên chân của bạn.

Thời tiết ấm áp dần lên cũng là thời điểm các bố mẹ rất thích đưa con ra ngoài chơi. Với trẻ nhỏ, chẳng gì vui bằng khi được chơi với bạn cùng tuổi. Trẻ sàn sàn tuổi nhau luôn biết cách chơi với nhau theo cách rất đặc biệt.

Mới đây, hình ảnh ghi lại cuộc chơi của 1 đôi bạn ở nơi công cộng hết sức thú vị đã được chia sẻ trên MXH. Hai bé trai được mẹ đưa ra ngoài chơi và tình cờ gặp nhau. Cả hai được mẹ đặt ngồi trên hai chiếc xe đẩy đối diện nhau. Em bé áo vàng nhìn thấy đôi tất của bạn có gắn mặt gấu bông rất lạ bèn ngắm nhìn say sưa rồi nhoài người ra khỏi xe đẩy để nghịch. Em bé áo trắng thấy thế cũng hợp tác đầy ăn í, giơ chân lên cho bạn sờ nghịch chiếc tất của mình.

Em bé thích thú ngắm nghía đôi tất của bạn không rời mắt, hành động sau đó của bé khiến người mẹ không nói lên lời

Mân mê, ngắm nghía chiếc tất.

Em bé thích thú ngắm nghía đôi tất của bạn không rời mắt, hành động sau đó của bé khiến người mẹ không nói lên lời

Rồi lân la cởi lấy tất của bạn.

Quá tò mò trước đôi tất lạ của bạn, bé áo vàng cúi sâu người xuống như muốn lấy chiếc tất ra khỏi chân bạn. Tiếp đó, bé trai áo trắng liền giơ cao chân lên như để bạn mình dễ dàng cởi lấy chiếc tất hơn. Thời cơ đã đến, cậu bé áo vàng rút ngay chiếc tất từ chân bạn ra. Sau khi 'chiếm đoạt' thành công, vẻ mặt cậu bé đầy vẻ tự hào như muốn nói 'Tớ đã thích chiếc tất của bạn lâu lắm rồi. Giờ cho tớ nhé!'.

Em bé thích thú ngắm nghía đôi tất của bạn không rời mắt, hành động sau đó của bé khiến người mẹ không nói lên lời

Bất ngờ hơn là đưa tất vào miệng nếm.

Nhưng hành động sau đó của cậu bé khiến người mẹ không nói lên lời. Ngay sau khi cầm được chiếc tất trong tay, cậu bé liền nhét chiếc tất vào miệng. Cậu bạn nhìn thấy vậy cũng mở to đôi mắt bày tỏ sự ngạc nhiên, thật không ngờ bạn mình lại có sở thích 'mặn' đến vậy.

'Lần đầu tiên biết tất là để ăn đấy, hẳn là rất ngon, đẹp thế cơ mà!', 'Quá bất ngờ!', 'Gu mặn quá bé ơi', 'Con tôi chuyên gặm tất của mình, không hiểu có gì ngon trong tất nữa', 'Hành động quá 'dữ dội' khiến cậu bé bị cướp tất mở to mắt ngạc nhiên'.... Cư dân mạng đã thi nhau 'pha trò' sau khi xem những bức ảnh của đôi bạn thân. Ngoài ra, không ít người cẩn thận cũng nhắc nhở mẹ bé nên kiểm soát các đồ mà bé đưa lên miệng, bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Em bé thích thú ngắm nghía đôi tất của bạn không rời mắt, hành động sau đó của bé khiến người mẹ không nói lên lời

Trên thực tế, trong thời kì còn bú mẹ, nhất là dưới 1 tuổi, đứa trẻ nào cũng có sở thích đưa mọi thứ vào miệng. Đây là bản năng và cũng là nhu cầu phát triển thể chất của trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên cấm cản bé bỏ đồ vào miệng cũng như ngăn bé không mút tay, gặm chân, tuy nhiên phải giữ gìn vệ sinh thật tốt tất cả đồ vật xung quanh trẻ và đảm bảo vệ sinh răng miệng cho bé thường xuyên.

  • Mút tay có gây hại gì cho trẻ hay không, đây là lý giải của các chuyên giaĐọc ngay

Trẻ vốn tò mò về mọi thứ xung quanh nên rất thích đưa đồ vào miệng. Bố mẹ cần đảm bảo giữ gìn vệ sinh cho trẻ bằng cách: Rửa tay, chân cho bé thường xuyên; tiệt trùng đồ chơi định kỳ, để xa tầm với của trẻ những đồ độc hại; hút bụi và lau nhà thật sạch... Khi đi ra ngoài, nếu thấy bé đưa đồ lạ vào miệng, bố mẹ nên để mắt kịp thời để kiểm soát, tránh trường hợp trẻ đưa đồ bẩn, đồ độc hại vào miệng.

Đưa đồ vật vào miệng cũng là cách để trẻ khám phá về thế giới xung quanh. Đến một giai đoạn nào đó, thói quen này sẽ tự mất đi nên bố mẹ không cần quá lo lắng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!