Giông lốc gây thiệt hại nặng cho một số địa phương phía Bắc

Thời sự - 04/19/2024

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai cho biết, riêng từ 22-24/4 (tính đến 14h30 ngày 24/4): Mưa dông, lốc, sét, mưa đá đã khiến 5 người chết (Hà Giang: 1, Sơn La: 1, Yên Bái: 1, Lai Châu: 2), 1 người mất tích (Lai Châu).

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã diễn ra 7 đợt mưa dông, lốc, sét, mưa đá, thống kê tính đến 14h30 ngày 24/4/2020 như sau:

Tổng thiệt hại: Khiến 9 người tử vong (Hà Giang: 3, Lào Cai: 2, Sơn La: 1, Yên Bái: 1, Lai Châu: 2), 1 người mất tích (Lai Châu);

Giông lốc gây thiệt hại nặng cho một số địa phương phía BắcHình ảnh mưa đá xảy ra tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tháng 3/2020 được người dân ghi lại. Ảnh: Thu Hương

Khiến 37.630 nhà hư hỏng; 21.635 ha lúa đổ, ngã; 7.455ha hoa màu bị dập nát, hư hỏng; Tổng thiệt hại 461 tỷ đồng.

Các tỉnh bị ảnh hưởng trong cả 7 đợt là 20 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Tây Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!