Hành trình kỳ diệu giúp kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 72gr xuống 36gr trong 2 tháng

Thời sự - 04/26/2024

Đó là câu chuyện có thật của người cựu chiến binh Bùi Xuân Hùng tại thôn An Nhân Hưng, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Phát hiện mắc bệnh từ cuối năm 2015, kích thước tuyến tiền liệt lên tới 72gr, tiểu đêm nhiều lần, tiểu gắt… khiến cuộc sống của ông vô cùng khổ sở!

'Mỗi đêm đi tiểu từ 5-7 lượt, mỗi lần đi phải rặn…'

Vốn xuất thân là lính bộ binh, gần 30 năm cống hiến trong quân ngũ. Ngày trở về, ông mang theo nhiều thương tật trong người, nhưng vẫn gắng gượng được trong những lúc trái gió trở trời. Thế nhưng, đến cuối năm 2015 ông cảm thấy sức khỏe bắt đầu suy giảm rõ rệt, khổ sở nhất là trong vấn đề tiểu tiện.

Hành trình kỳ diệu giúp kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 72gr xuống 36gr trong 2 tháng

'Bắt đầu là tôi đi tiểu thấy không bình thường như mọi lần, có khi đi không hết, phải rặn, đêm có những hôm phải đi 5-7 lần, gần như cả đêm không ngủ được'.

Ông Hùng cho biết, lúc đầu ông nghĩ đơn giản ở người già ai chẳng bị tiểu đêm một vài lần. Đến lúc bệnh tình trở nặng, vợ, con động viên đi khám thì kích thước tuyến tiền liệt đã là 72gr, gấp hơn ba lần so với kích thước bình thường. Bác sĩ giải thích với kích thước quá to thế này, điều trị nội khoa sẽ rất khó đáp ứng. Vì vậy với trường hợp của ông Hùng phẫu thuật để cắt bỏ phần phì đại của tuyến tiền liệt sẽ là phương án tối ưu nhất. Nhớ lại lúc đó, ông Hùng không khỏi lo lắng bởi 'Tuổi này rồi, động vào phẫu thuật thì làm sao chịu nổi'.

Chia sẻ về bệnh tình của ông Hùng, vợ ông cho biết: 'Lo lắm, tôi đi trông cháu mãi dưới tận thị xã Thái Bình, có mình ông ấy ở nhà mà đêm hôm cứ như thế, tôi và các con lo lắng vô cùng. Mà giờ phẫu thuật thì sức khỏe của ông ấy không chịu nổi'.

Tuyến tiền liệt 72gr, có phải phẫu thuật là phương án duy nhất?

Đó là trăn trở của ông Hùng trong suốt nhiều năm qua, bởi khi biết mình bị bệnh, ông và gia đình cũng tìm rất nhiều loại để điều trị nhưng kích thước vẫn loanh quanh ở 70-72gr, rối loạn tiểu tiện thì lúc giảm, lúc không.

Hành trình kỳ diệu giúp kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 72gr xuống 36gr trong 2 tháng

Phẫu thuật tiền liệt tuyến có phải phương án duy nhất?

Giữa lúc ông Hùng đang bế tắc với các phương pháp điều trị thì qua nhiều kênh thông tin, chương trình 'Hành trình hy vọng' đã biết đến trường hợp của ông. Không chờ đợi lâu, ngay trong tuần cả ekip đã đến Thái Bình. Dưới sự tư vấn của các chuyên gia chương trình, ông Hùng đã biết với trường hợp của ông, phẫu thuật tiền liệt tuyến không phải là cách duy nhất để chữa bệnh. Sở dĩ bao năm qua bệnh của ông không thuyên giảm vì ông Hùng chỉ mải đi điều trị triệu chứng mà quên mất 'gốc rễ' của bệnh là phải giảm kích thước tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt giảm từ 72gr về 36gr trong vòng 2 tháng

'Thật không thể tin được, chỉ trong vòng 2 tháng mà kích thước tuyến tiền liệt của tôi đã giảm đi một nửa: Từ 72gr xuống còn 36-37gr, đêm giờ ngủ một mạch từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng không phải dậy lần nào, đi tiểu dễ dàng, không phải rặn nữa'-Đó là chia sẻ của ông Hùng sau khi được các chuyên gia chương trình tư vấn dùng Vương Bảo.

Qua tìm hiểu, ông Hùng được biết Vương Bảo là sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, có tác dụng giảm kích thước tuyến tiền liệt, rất phù hợp với tình trạng bệnh của ông.

Hành trình kỳ diệu giúp kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 72gr xuống 36gr trong 2 tháng

Giờ đây, công việc hằng ngày không thể thiếu của ông là uống Vương Bảo hai lần vào lúc 7 giờ 30 phút sáng và 6 giờ 30 phút tối. Ông quyết tâm 'Phải uống để nó về 20gr thì mới khỏi hẳn được'.

Vậy là nụ cười đã trở lại trên môi người cựu chiến binh Bùi Xuân Hùng. Giờ đây, ông có thể yên tâm dùng Vương Bảo mà không cần lo lắng đến bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Còn với các độc giả khác, nếu cần tư vấn về bệnh thì hãy gọi điện đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800.1258 để các chuyên gia giải đáp!

Độc giả tìm nhà thuốc có bán Vương Bảo TẠI ĐÂY.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!