Hậu quả bất ngờ khi sex quá nhanh

Sống khỏe mạnh - 04/23/2024

Làm 'chuyện ấy' quá nhanh hay quá lâu đều nguy hiểm. Vì vậy để chuyện ấy tốt cho cả hai vợ chồng cần có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Chào bác sĩ, em 25 tuổi đã có con gái một tuổi. Hiện tại vợ chồng em vẫn 'quan hệ' bình thường. Tuy nhiên khoảng 2 tháng trở lại đây, 'chuyện ấy' của vợ chồng em diễn ra rất nhanh vì chồng em không thể cầm cự được lâu. Cũng từ khoảng thời gian đó mà em cảm thấy rất mệt sau khi 'chuyện ấy' kết thúc.

Em đang rất lo lắng, không biết em có bị bệnh gì không? Bác sĩ cho em hỏi nếu thời gian làm 'chuyện ấy' quá nhanh như vậy thì có nguy hiểm gì không? Em xin cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Hoàng Anh)

Trả lời:

Hoàng Anh thân mến!

'Chuyện ấy' diễn ra quá nhanh sẽ khiến cho nhiều cặp vợ chồng cảm thấy chán nản, đồng thời cũng có thể khiến cho nhiều chị em cảm thấy khó chịu. Lý do là vì làm chuyện ấy với  thời gian quá gấp, chất bôi trơn chưa kịp tiết ra, ma sát quá mạnh có thể gây đau rát, lâu dài sẽ làm mất hứng thú trong chuyện chăn gối gây cản trở hạnh phúc, thậm chí ảnh hưởng đến chuyện thụ thai.

Ngoài ra làm 'chuyện ấy' quá nhanh và đột ngột có thể làm đau lưng và ảnh hưởng đến cột sống. Khi các cơ bắp hoạt động mạnh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hiện tượng nhức mỏi cơ bắp, tuy không gây nguy hiểm nhưng cảm giác này vô cùng khó chịu. Nguy hiểm hơn, các cặp đôi cũng có thể gặp phải hiện tượng chuột rút gây đau đớn.

Khi hưng phấn đã lên đến cao trào, các cặp đôi thường không kiểm soát được hành động của mình. Điều này rất dễ gây tổn thương cho các bộ phận làm điểm tựa cho "chuyện ấy" như: bàn tay, cùi trỏ, đầu gối.

Hậu quả bất ngờ khi sex quá nhanh

Quá nhanh trong chuyện ấy không tốt cho các cặp vợ chồng (Ảnh minh họa: Internet)

Vì vậy, các cặp vợ chồng cần hết sức lưu ý trong 'chuyện ấy', không nên làm quá nhanh hoặc quá lâu. Sau khi kết thúc, cả hai cũng nên dành thời gian ôm ấp, âu yếm khoảng 5-10 phút hoặc hơn để tăng cường tình cảm. Đây là thời gian cặp đôi hưởng dư âm của cực khoái.

Bạn đừng vội vã đi tắm hay lăn ra ngủ vì làm như thế khiến bạn tình cảm thấy cô đơn.

Ngoài ra, qua mô tả của bạn thì có thể thấy chồng bạn đang bị chứng xuất tinh sớm. Tình trạng này kéo dài không những ảnh hưởng đến tình cảm, chất lượng đời sống tình dục của cả hai mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người đàn ông. Vì vậy, nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên khuyên chồng đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám cẩn thận.

Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!

BS Hoa Hồng

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!