Lợi - hại khi sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương

Bạn Cần Biết - 04/20/2024

Tình trạng còi xương ở trẻ nhỏ luôn là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, với tâm lý của người làm cha mẹ khi thấy con mình rơi vào tình trạng còi xương thấp bé hơn những bạn bè cùng trang lứa. Họ sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, chỉ mong nhanh chóng giúp con phát triển khỏe mạnh. Và có những người tìm đến thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương như một cách giải quyết tối ưu, tuy nhiên phần lớn chúng ta đang hiểu sai về công dụng của sản phẩm này.

Tình trạng còi xương ở trẻ nhỏ luôn là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, với tâm lý của người làm cha mẹ khi thấy con mình rơi vào tình trạng còi xương thấp bé hơn những bạn bè cùng trang lứa. Họ sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, chỉ mong nhanh chóng giúp con phát triển khỏe mạnh. Và có những người tìm đến thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương như một cách giải quyết tối ưu, tuy nhiên phần lớn chúng ta đang hiểu sai về công dụng của sản phẩm này.

Thực phẩm chức năng là gì?

Ngày nay khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng nâng cao. Và cụm từ "Thực phẩm chức năng" như một sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong việc giữ gìn sức khỏe, mà hầu hết mọi người ai cũng biết đến. Đây được xem là sản phẩm dùng để cung cấp một số thành phần thiết yếu, hỗ trợ làm tăng sức đề kháng và giảm bớt các nguy cơ mắc bệnh. Chính vì thế đối với trẻ nhỏ, việc lựa chọn thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương cũng được nhiều phụ huynh chú trọng.

Lợi - hại khi sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương

Thực phẩm chức năng là sản phẩm cung cấp những vi chất đế đáp ứng cho cơ thể khỏe mạnh

Và tuỳ theo công thức chế tạo, nhu cầu sử dụng, hàm lượng dưỡng chất có trong sản phẩm đó mà thực phẩm chức năng còn có các tên gọi khác như: thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm dinh dưỡng y học. Và tại Việt Nam, thực phẩm chức năng không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh như một số người lầm tưởng. Vì thuốc là sản phẩm có tác dụng dùng để điều trị và phòng ngừa bệnh. Còn thực phẩm chức năng được sản xuất theo cơ chế cung cấp, bổ sung các thành phần có lợi hoặc làm giảm các thành phần gây hại cho sức khỏe. Từ đó hạn chế tối đa khả năng mắc bệnh cho mỗi người, bởi thông thường nếu như cơ thể thiếu hụt một loại vi chất nào đó thì sẽ xảy ra các bệnh lý liên quan.

Vậy nên có thể thấy ưu điểm của sản phẩm này là có thể sử dụng thường xuyên, mà không gây ra độc hại hay các tác dụng phụ như khi dùng thuốc (nếu có sự chỉ dẫn và dùng đúng cách). Một người bình thường có nguy cơ mắc bệnh, nếu như dùng đúng loại thực phẩm chức năng sẽ giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết để phòng ngừa khả năng gây bệnh mà có thể gặp phải.

Vậy có thể dùng thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho bé bị còi xương, cho nên để biết được trẻ bị còi xương có nên dùng thực phẩm chức năng hay không bạn cần biết tại sao con bạn lại còi xương. Đó có thể là do thiếu hụt vitamin D, thiếu hụt can xi, hay thậm chí là do bé bị suy dinh dưỡng...

Và bạn cần hiểu rằng thực phẩm chức năng không phải là thuốc, và nó không thể giúp cho bé điều trị được chứng còi xương như nhiều người vẫn nghĩ. Mà đây chỉ là sản phẩm giúp cung cấp một số loại vi chất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ thể của bé. Nó có tác dụng phòng ngừa tốt hơn là việc dùng để điều trị bệnh.

Theo Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh - Chuyên khoa Nội-Đã từng công tác tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Nam có chia sẻ trên rằng : Nhìn chung không nên cho trẻ em sử dụng các loại thực phẩm chức năng, vì đây không phải là thuốc. Khi đó trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm trung gian giữa thuốc và thực phẩm chức năng, nhưng vì để kêu gọi sự sử dụng của người tiêu dùng nên vẫn được gọi với cái tên là “thực phẩm chức năng”. Nên cần phân định rõ để sử dụng hợp lý, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Lợi - hại khi sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương

Mẹ nên cho trẻ ăn uống đầy đủ thay vì dùng các sản phẩm thay thế

Sai lầm khi sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương

Phần lớn nhiều bà mẹ nghĩ rằng con mình bị còi xương là do thiếu hụt vitamin D, thay vì cải thiện tình trạng bằng cách chăm sóc cho con ăn uống để bổ sung dưỡng chất. Thì họ lại mua các loại thực phẩm chức năng có chứa vitamin tổng hợp, vitamin D, tăng cường canxi... cho trẻ dùng vì nghĩ rằng nó tiện lợi. Tuy nhiên nếu như mẹ lạm dụng quá nhiều loại sản phẩm này sẽ vẫn gây ra những tác dụng ngược.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều các loại sản phẩm, gắn nhãn mác là thực phẩm chức năng cho trẻ còi xương. Nhưng vì không tìm hiểu kỹ, nên đa phần các phụ huynh nghĩ rằng nếu cho trẻ dùng nhiều thì sẽ khắc phục tình trạng còi xương.

Vì vậy để trẻ sinh ra không bị còi xương, mẹ bầu nên cố gắng bổ sung nhiều vitamin D cho cơ thể trong quá trình mang thai. Nên cho bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không cần phải bảo bọc con quá kỹ càng. Đặc biệt cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, vì nó rất quan trọng trong việc quyết định bé nhà bạn phát triển ra sao. Nếu muốn dùng thực phẩm chức năng, trước hết bạn nên đưa bé đến gặp các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để kiểm tra mức độ còi xương của con mình là nặng hay nhẹ. Từ đó nhận được lời khuyên, cũng như giải pháp tối ưu cho bé sẽ tốt hơn việc tùy tiện dùng các sản phẩm thay thế.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!