Mẹ bầu nên sinh mổ hay sinh thường?

Sức Khỏe Thai Kỳ - 04/27/2024

Thông thường tất cả các bà mẹ đều có chung một tâm lý lo lắng, sợ hãi khi ngày sinh càng đến gần. Tâm lý của các mẹ thường rất phức tạp, do đó điều cần thiết là các bà mẹ phải chuẩn bị trước về sức khỏe và cả tinh thần trước khi vào phòng sinh. Trong các vấn đề trước cơn chuyển dạ, việc lựa chọn sinh mổ hay sinh thường cũng khiến nhiều mẹ bầu băn khoăn lo lắng.

Thông thường tất cả các bà mẹ đều có chung một tâm lý lo lắng, sợ hãi khi ngày sinh càng đến gần. Tâm lý của các mẹ thường rất phức tạp, do đó điều cần thiết là các bà mẹ phải chuẩn bị trước về sức khỏe và cả tinh thần trước khi vào phòng sinh. Trong các vấn đề trước cơn chuyển dạ, việc lựa chọn sinh mổ hay sinh thường cũng khiến nhiều mẹ bầu băn khoăn lo lắng.

Tác dụng của việc sinh mổ

Thông thường nếu chọn đẻ thường mẹ bầu sẽ phải chờ đợi những cơn đau đẻ từ 2-3 tuần trước ngày dự sinh, và cơn đau đẻ còn được giới khoa học xác nhận tương đương với việc gãy hơn 20 chiếc xương sườn cùng một lúc. Vì lý do lo sợ cơn đau đó khiến nhiều bà mẹ trẻ ngày nay thích đẻ mổ thay vì đẻ thường. Với đẻ mổ, mẹ bầu có thể chủ động được thời gian sinh nở, lại không phải đối mặt với những cơn đau sinh nở mà còn ngăn ngừa được những biến chứng bất ngờ trong khi sinh nở.

Đối với việc đẻ thường mẹ bầu thường không thể dự đoán được chính xác ngày giờ sinh nở nên nhiều trường hợp mẹ bầu sẽ phải đi đẻ như một ca cấp cứu, đôi khi gặp thời điểm không có người phụ giúp thì rất nguy hiểm. Trong khi đó với đẻ mổ, mẹ bầu sẽ được bác sĩ hỗ trợ lập kế hoạch sinh nở rõ ràng và sẽ không phải thức dậy vào giữa đêm hoặc gấp gáp đi viện. Mẹ bầu cũng không phải tất bật vào viện vì sợ đẻ rơi trên đường do nhiều trở ngại như kẹt xe hay không có người trợ giúp.

Mẹ bầu nên sinh mổ hay sinh thường?

Hầu hết phụ nữ ngày nay vẫn phải đi làm trong quá trình thai kì và chế độ thai sản ở các công ty chỉ kéo dài 6 tháng, do đó nhiều mẹ bầu vẫn phải làm việc cho đến sát ngày chuyển dạ. Nguy hiểm nhất là nhiều mẹ bầu đau đẻ và chuyển dạ ngay tại cơ quan, điều này gây khó khăn nhiều trong việc đưa mẹ bầu và bé đến bệnh viện kịp thời để có thể được bác sĩ hộ sinh hỗ trợ chuyển dạ, dẫn đến nhiều hệ quả đáng tiếc. Để tránh nguy cơ này, việc chọn đẻ mổ có thể giúp mẹ bầu chủ động sắp xếp công việc để có kế hoạch sinh và kiểm soát những cơn đau thắt trong lúc sinh nở. Nhiều mẹ bầu sau khi trải nghiệm đẻ thường còn sợ hãi đến mức không dám mang thai nữa. Đau đẻ chính cơn đau tồi tệ nhất tương đương với việc gãy cùng lúc đến những 20 chiếc xương sườn và còn có thể gây hại cho mẹ bầu trong trường hợp xảy ra biến chứng. Vì vậy đa phần các mẹ bầu hiện nay đều chọn đẻ mổ để không phải đối mặt với những cơn đau khủng khiếp này.

Mẹ bầu nên sinh mổ hay sinh thường?

Đa phần các mẹ đẻ thường đều bị rạch tầng sinh môn để dễ dàng hơn cho em bé chào đời. Tuy nhiên, vết rạch này có thể khiến mẹ bầu đau đớn sau sinh và thậm chí còn có thể bị nhiễm trùng do bộ phận này khó vệ sinh sạch sẽ. Trong khi đó, việc đẻ mổ hoàn toàn có thể tránh điều khó chịu này.

Do vết rạch tầng sinh môn nên đã có rất nhiều phụ nữ sau sinh thường bị mất khoái cảm, đồng thời trong quá trình sinh nở, âm đạo sẽ bị nới lỏng ra đáng kể để bé chào đời và phải mất từ 6 thángđến 1 năm để phục hồi. Do vậy việc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng sau sinh, lựa chọn đẻ mổ cũng tránh được cho mẹ các vấn đề này.

Với việc đẻ mổ, Y học kỹ thuật hiện đại chỉ rạch một vết rạch ngang bụng dài khoảng 8-10 phân và ca tiểu phẩu chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Ngoài việc không phải lo những cơn đau chuyển dạ, việc đẻ mổ cũng tránh cho mẹ bầu phải chờ đợi sự chào đời của trẻ đến 2-3 ngày trong tình trạng co thắt tử cung dữ dội.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!