Một số phụ nữ có thể bị viêm gan siêu vi B trước, trong khi mang thai, nhưng thai vẫn phát triển tốt, không có nguy cơ dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, nguy cơ truyền bệnh cho thai nhi ngay sau sinh là khá cao và trẻ sinh ra không có triệu chứng rõ ràng. Khoảng 50% số trẻ này sẽ bị viêm gan mạn, tiến triển thành xơ gan lúc trưởng thành.
Sản phụ nhiễm viêm gan B nên điều trị trầy xước ở vú để tránh nhiễm bệnh cho bé (ảnh: Internet)
Nếu sản phụ đã mắc viêm gan siêu vi B thì vẫn có thể cho con bú, nhưng phải tiêm cho con bạn huyết thanh đặc hiệu chống siêu vi B (Ig- AntiB) 100 đơn vị ngay trong phòng đẻ. Thời gian sau đó, sản phụ cần tiêm vắc-xin chống viêm gan siêu vi B cho con theo công thức 3 mũi: ngay sau sinh, tháng thứ 2 và tháng thứ 3. Vi-rút viêm gan B có trong sữa mẹ nhưng chúng lây truyền chủ yếu sang con qua vết trầy xước ở đầu vú mẹ. Vì vậy bạn phải điều trị ngay những vết trầy xước ở vú. Đồng thời điều trị tưa miệng và các chứng đau miệng của con.
>>Xem thêm: Hỏi - đáp mang thai
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!