Mối nguy hiểm khôn lường từ nhiễm khuẩn sau sinh

Kiến Thức Y Học - 04/18/2024

Sau khi sinh con dù bằng phương pháp đẻ thường hay đẻ mổ, sản phụ vẫn có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng. Một trong những rủi ro mà nhiều mẹ gặp phải đó là bị nhiễm khuẩn hậu sản. Nhiễm khuẩn sau sinh thực sự là nỗi ám ảnh vô cùng đối với nhiều mẹ bầu sau khi “vượt cạn”.

Sau khi sinh con dù bằng phương pháp đẻ thường hay đẻ mổ, sản phụ vẫn có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng. Một trong những rủi ro mà nhiều mẹ gặp phải đó là bị nhiễm khuẩn hậu sản. Nhiễm khuẩn sau sinh thực sự là nỗi ám ảnh vô cùng đối với nhiều mẹ bầu sau khi “vượt cạn”.

1. Nguyên nhân nhiễm khuẩn sau sinh

Trong số các tai biến sản khoa thường gặp thì nhiễm khuẩn hậu sản là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng tử vong ở mẹ bầu, cùng với băng huyết sau sinh. Nhiễm khuẩn sau sinh là các nhiễm khuẩn đến từ vi khuẩn ở bộ phận sinh dục thâm nhập vào bên trong cơ thể người của mẹ bầu bằng cách ngược dòng âm đạo. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho sản phụ bị nhiễm khuẩn sau sinh như:

- Sản phụ bị sót nhau.

- Thực hiện sinh con ở cơ sở y tế không uy tín, môi trường không sạch sẽ, các dụng cụ để làm thủ thuật trong quá trình sinh con không đảm bảo vô trùng.

- Không vệ sinh vùng kín sạch sẽ

- Thai đẻ non, thai chết lưu

- Sản phụ đã từng có tiền sử nạo phá thai nhiều lần.

Mối nguy hiểm khôn lường từ nhiễm khuẩn sau sinh

2. Dấu hiệu nhiễm khuẩn sau sinh

Bên cạnh đó, dấu hiệu cho thấy mẹ bị nhiễm khuẩn sau sinhđó là:

- Sản phụ bị băng huyết, đây là tai biến sản khoa nguy hiểm và hay gặp nhất trong vòng 24 giờ sau sinh. Triệu chứng của băng huyết đó là sản phụ bị chảy máu rất nhiều, cơ thể bị choáng váng, mặt xanh xao, khát nước đồng thời đổ nhiều mồ hôi.

- Nhiễm khuẩn ở đường tầng sinh môn khiến cho âm hộ phù nề, sưng to, vết khâu ở tầng sinh môn xuất hiện mủ.

- Nhiễm khuẩn ở tử cung gây ra nhiều tình trạng xuất nhiều dịch có mùi hôi thối, thậm chí cả máu. Bình thường sản dịch sẽ không có mủ nhưng khi chảy qua âm đạo, âm hộ, sản dịch có thể mất tính chất vô khuẩn và bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh. Trong trường hợp sản phụ bị nhiễm khuẩn thì sản dịch sẽ có mùi hôi vô cùng khó chịu.

- Sản phụ bị sốt cao sau sinh một tuần, cơ thể mệt mỏi, da tái nhợt.

Mối nguy hiểm khôn lường từ nhiễm khuẩn sau sinh

Mẹ bầu cần chăm sóc vết mổ sau sinh để tránh bị nhiễm khuẩn.

3. Phòng tránh nhiễm khuẩn sau sinh

Nhiễm khuẩn sau sinh là một tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm, do đó các mẹ cần phải chủ động phòng tránh các nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn sau sinh bằng những phương pháp sau:

- Khi thấy xuất hiện các triệu chứng như sốt, ra máu, sản dịch nhiều và có mùi hôi thì các mẹ nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng gây ra các rủi ro đáng tiếc.

- Chăm sóc vùng kín trước khi sinh: Đây là việc làm vô cùng quan trọng để tránh nhiễm khuẩn sau sinh. Khi mang bầu các mẹ nên giữ vệ sinh sạch sẽ đặc biệt là lúc sắp sinh con. Mẹ nên vệ sinh vùng kín bằng nước sạch, tránh thụt rửa âm đạo.

- Nên kiêng quan hệ sau sinh để cơ thể được hoàn toàn phục hồi

- Thay quần lót thường xuyên để giữ cho vùng kín luôn sạch sẽ và khô thoáng.

- Dùng băng gạc vô trùng để thấm hết dịch chảy ra từ âm đạo, giữ cho vùng kín luôn trong tình trạng khô ráo. Không nên dùng các loại giấy ướt có mùi thơm để lau vùng kín

Các bác sỹ cũng khuyến cáo rằng, sau khi sinh con, các mẹ không nên nằm nhiều trên giường mà nên vận động nhẹ nhàng. Sau khi sinh con 2 tuần, mẹ bầu cũng nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra lại sức khỏe, xem mình đã hoàn toàn hồi phục chưa và để phát hiện sớm những biến chứng có thể xảy ra để kịp thời điều trị.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!