Người hút thuốc lá thụ động có thể bị vô sinh và mãn kinh sớm

Sống khỏe mạnh - 04/16/2024

Một nghiên cứu mới đây ở Anh công bố rằng hút thuốc thụ động có thể gây vô sinh và mãn kinh sớm ít nhất 1-2 năm.

Các chuyên gia y tế nghiên cứu mối liên hệ giữa sức khỏe của phụ nữ và hút thuốc (cả chủ động và thụ động), kết luận phụ nữ nên tránh xa tất cả các loại thuốc lá vì lý do sức khỏe. Theo nghiên cứu này, các độc tố trong thuốc lá ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản ở những cấp độ khác nhau. Ngoài ra nó cũng làm xáo trộn hoạt động nội tiết tố trong cơ thể.

Người hút thuốc lá thụ động có thể bị vô sinh và mãn kinh sớm

Phụ nữ, đặc biệt khi mang thai cần tránh xa khói thuốc lá (Ảnh minh họa: Internet)

Nghiên cứu tiến hành trên gần 100.000 phụ nữ. Kết quả cho thấy nguy cơ mãn kinh sớm và vô sinh tăng ở những người tiếp xúc với khói thuốc lá qua bất kỳ cách nào. Người hít phải khói thuốc lá có nguy cơ vô sinh cao hơn những người không hút thuốc đến 15%, mãn kinh sớm là 25%.

Chuyên gia y tế đã rất ngạc nhiên khi kết quả nghiên cứu chỉ ra phụ nữ nghiện hút thuốc lá, người bắt đầu hút từ tuổi dậy thì hay chị em hút hơn 2 gói một ngày sẽ mãn kinh sớm khoảng 18 tháng so với tuổi thực tế.

Nghiên cứu trên một lần nữa cảnh báo tác hại nguy hiểm của làn khói trắng. Với phụ nữ, nguy cơ khó có thể làm mẹ, làm vợ nếu tiếp tục hít làn hơi độc này.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trong Tobacco Control.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!