Những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi

Chăm Sóc Bé - 05/03/2024

Cho trẻ ra ngoài chơi là điều cần thiết để trẻ có thể tiếp nhận ánh nắng mặt trời và trẻ sẽ trở nên cứng cáp hơn, không nên lúc nào cũng cho trẻ ở trong nhà. Nhưng khi nào nên cho trẻ ra ngoài, ra ngoài trong bao lâu và những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi là gì, đây là những câu hỏi rất nhiều bậc phụ huynh thắc mắc.

Cho trẻ ra ngoài chơi là điều cần thiết để trẻ có thể tiếp nhận ánh nắng mặt trời và trẻ sẽ trở nên cứng cáp hơn, không nên lúc nào cũng cho trẻ ở trong nhà. Nhưng khi nào nên cho trẻ ra ngoài, ra ngoài trong bao lâu và những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi là gì, đây là những câu hỏi rất nhiều bậc phụ huynh thắc mắc.

Với trẻ sơ sinh

Khi bé được một tháng tuổi, cha mẹ có thể đưa bé ra những khu vực thoáng mát và có cây xanh, cha mẹ có thể đưa bé ra vào lúc sáng và buổi chiều. Thời gian đưa bé sơ sinh ra ngoài nên tăng dần lên, bắt đầu từ nửa tiếng, sau là một tiếng. Nếu thời tiết đẹp và cha mẹ có thời gian thì có thể cho bé ra ngoài lâu hơn.

Bé có thể quan sát được cảnh vật thiên nhiên bên ngoài, bé cảm thấy thích thú với những điều mới lá và việc cho bé đi dạo như vậy sẽ tốt cho sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của bé.

Những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi

Khi nào cha mẹ không nên cho bé ra ngoài đi chơi?

Có một vàilưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi đó là khi trẻ mới ốm dậy, việc có được phép cho trẻ ra ngoài hay không cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe của trẻ cũng như những chỉ dẫn của bác sĩ. Khi thời tiết xấu như quá rét, có sương mù hay gió to, cha mẹ cũng không được cho trẻ ra ngoài. Khi thời tiết oi bức, cha mẹ cũng không nên để bé ngủ trong xe dưới ánh nắng mặt trời bởi bé dễ bị cảm nắng lúc này.

Nếu bé nhà bạn còn quá nhỏ, bạn cũng không nên để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt bé bởi bé có thể bị đau.

Cha mẹ phải chú ý tới các ống xả của các phương tiện giao thông, đưa bé ra ngoài chơi không nên đi bộ quá lâu ở các con phố có mật độ giao thông cao bởi ống xả xe cộ có thể gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ.

Cho trẻ ra ngoài chơi khi trẻ tập đi

Hãy chọn những khu vực thoáng đãng và rộng rãi để cho bé chơi. Đầu tiên hãy giữ bé để bé tập đi, sau đó bạn có thể dùng xe đẩy tập đi cho bé dùng. Đối với những trẻ đã trên 18 tháng tuổi, cha mẹ có thể để bé có những cử động tự do và nhìn ngắm được thế giới xung quanh.

Những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi

Khi bé đã biết đi

Theo những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi đã trình bày ở trên, việc cho trẻ ra ngoài khi thời tiết có sương mù hay gió to là không nên, tuy vậy bé vẫn rất cần được vận động, ngay cả khi trời lạnh. Cho bé ra ngoài chơi sẽ khiến cho cơ bắp của trẻ được vận động, bé có thể quan sát nhiều thứ, nhiều người hơn.

Cần cho trẻ mặc đủ ấm khi ra ngoài thời tiết lạnh và chơi những trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi của trẻ, cha mẹ không nên để trẻ vận động quá sức hay ăn mặc phong phanh. Cha mẹ cần quan sát bé kỹ hơn bởi lúc này bé đã có thể đi được.

Quần áo mặc cho bé như thế nào khi đưa bé ra ngoài?

Có những lưu ý cha mẹ cần biết khi cho bé ra ngoài chơi về trang phục của bé. Cụ thể vào mùa đông, cha mẹ hãy mặc đủ ấm cho bé, tránh mặc nhiều quá sẽ khiến bé ra mồ hôi, mồ hôi thấm ngược lại có thể khiến bé bị lạnh. Những trang phục cũng phải thoải mái để bé dễ cử động.

Vào mùa hè thì bạn nên mặc áo thoáng mát cho bé, nhớ đội mũ cho bé để bé không bị nắng khi chạy chơi bên ngoài.

Như vậy, việc đưa bé ra ngoài chơi là rất cần thiết, cha mẹ cần lưu ý tới một vài vấn đề khi cho trẻ chơi ngoài trời để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!