Rối loạn cương dương khiến tinh trùng kém chất lượng

Sống khỏe mạnh - 04/24/2024

Theo nhiều nghiên cứu, tuổi tác là một trong những nguyên nhân khá phổ biến gây rối loạn cương dương ở nam giới.

Rối loạn cương dương là một trong những chứng bệnh liên quan đến sinh lý mà nam giới thường hay gặp phải, đặc biệt là ở lứa tuổi trung niên. Đây là một bệnh lý mà nam giới rất e sợ vì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh sản và khả năng tình dục.

Nếu trong độ tuổi sinh sản mắc phải chứng rối loạn cương dương sẽ khiến lượng tinh trùng xuất ra kém chất lượng. Không dừng lại ở đó, dương vật không thể đạt độ cương cần thiết gây cản trợ trong quan hệ vợ chồng.

Chứng rối loạn cương dương sau khi cắt bỏ tuyến tiền liệt. (Việt hóa bởi SongKhoe.vn). 

Những nguyên nhân

Theo nhiều nghiên cứu, tuổi tác là một trong những nguyên nhân khá phổ biến gây rối loạn cương dương ở nam giới. Theo đó, khi nam giới cao tuổi, lượng testosteron cũng suy giảm theo. Cùng với đó là sức khỏe không còn như xưa, chính vì những lý do đó đã tác động đến khả năng tình dục và gây rối loạn cương dương.

Theo các chuyên gia nam học, rối loạn chức năng cương dương là những thất bại liên tiếp để đạt được hoặc duy trì sự cương cứng. Để duy trì được tình trạng này đòi hỏi một sự kết hợp phức tạp của não bộ, các dây thần kinh, nội tiết tố, cảm xúc và sự 'vận động' của mạch máu. Nếu bất cứ một chức năng nào trong hệ thống không đáp ứng được sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương.

Theo y học hiện đại, ngoài các nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này như: tuổi tác, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, đái tháo đường, còn có một số nguyên nhân ít người biết: đi xe đạp thường xuyên, phẫu thuật, lạm dụng steroid tăng cường cơ bắp, thuốc chống hói, bệnh cong dương vật, cố gắng quá sức, ngủ ngáy, thuốc chống trầm cảm, bệnh cao huyết áp…

Rối loạn cương dương khiến tinh trùng kém chất lượng

Tuổi tác là một trong những nguyên nhân khá phổ biến. (Ảnh minh họa: Internet)

Dưới góc độ của y học cổ truyền, rối loạn cương dương thuộc chứng dương nuy do các nguyên nhân như sau:

Ngoại nhân: do lục dâm (phong hàn, thử thấp táo hỏa) ảnh hưởng cơ thể gây nên dương nuy.

Nội nhân (thất tình):  nộ: giận quá hại can gây cân nuy (gân mềm); ưu tư (ưu: lo lắng, tư: suy nghĩ): lo nghĩ quá hại tỳ gây nên nhục nuy (thịt mềm); bi: buồn quá hại phế gây bì nuy (da mềm); kinh khủng (kinh: sợ, khủng:  hốt hoảng): lo sợ  quá hại thận gây cốt nuy (xương cốt mềm nhũng); hỉ: vui quá hại tâm gây mạch suy.

Bất nội ngoại nhân: phòng dục quá độ, tật thủ dâm…: làm tinh suy kiệt, mệnh môn hỏa suy.

- Ăn uống, rượu chè vô độ: chức năng vận hóa suy giảm gây dương nuy.

- Thấp nhiệt hạ tiêu gây can thận bị uất, can mạch tắc trở gây dương nuy.

- Tiên thiên bất túc  do sau sinh ra có bất thường về dương vật cũng gây bệnh.

Điều trị bằng y học cổ truyền

Nếu do lục dâm: cảm nhiễm ngoải tà: pháp khu phong tán hàn, thanh nhiệt trừ thấp.

Nếu do nội nhân: tùy tạng bị bệnh mà dùng thuốc hoặc không dùng thuốc: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt; tâm bị bệnh: bài thư can giải uất: thận khí hư: bổ thận, ninh thần...

Nếu do bất nội ngoại nhân:

- Do mệnh môn hỏa suy: ôn bổ thận dương, dùng bài bát vị, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt vùng lưng.

- Tiên thiên bất túc: nhiếp âm, cố tinh.

- Thấp nhiệt hạ tiêu: sỏi tiết niệu: thanh nhiệt trừ thấp.

>> Xem thêm: Điều trị rối loạn cương dương

BS.CKII. Huỳnh Tấn Vũ

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!