Rủi ro bệnh phụ khoa từ lối sống DINK

Sức khỏe sinh sản - 05/06/2024

Lối sống DINK đang được nhiều cặp đôi lựa chọn, bởi họ có thể chung sống mà không cần bận tâm đến sinh đẻ và nuôi dạy con cái.

DINK có nghĩa là Dual Income, No Kids - thu nhập gấp đôi, không con cái là kiểu sống đang được coi là mục tiêu của nhiều cặp đôi.

Rủi ro bệnh phụ khoa từ lối sống DINK

Nhiều cặp đôi lựa chọn lối sống không con cái (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, điều này không đem đến nhiều lợi ích cho phụ nữ. Một số nghiên cứu chỉ ra, phụ nữ trải qua ít nhất 1 lần sinh đẻ trong cuộc đời sẽ tăng khả năng miễn dịch trong 10 năm với u nhú phụ khoa. Phụ nữ không sinh đẻ dễ mắc các bệnh do nội tiết tố gây ra, như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung...; hơn nữa tỷ lệ mắc bệnh về buồng trứng cũng cao hơn người từng sinh con.

Nguyên nhân của tình trạng này là do phụ nữ không sinh đẻ không được bảo vệ bởi những hoóc-môn có lợi chỉ sản sinh khi người đó mang thai. Hơn nữa, phụ nữ không sinh con dễ bị mãn kinh sớm. Thời kỳ mang thai và cho con bú, nhờ tác dụng của hoóc-môn, buồng trứng tạm thời ngừng rụng trứng và sau 4 - 6 tháng tình trạng này mới chấm dứt. Điều đó giúp phụ nữ trì hoãn thời kỳ mãn kinh và sự lão hóa.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!