Tại sao trẻ ra mồ hôi ở vùng đầu và lưng?

Kiến Thức Y Học - 04/30/2024

Cha mẹ của bé không nên chủ quan khi thấy trẻ ra mồ hôi trộm ở vùng đầu và lưng, vì đây không chỉ đơn giản là một hiện tượng bình thường của cơ thể, nó còn có thể là dấu hiệu của một số bệnh liên quan đến đường hô hấp,... ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của bé. Vậy tại sao trẻ ra mồ hôi nhiều ở đầu và lưng và cách giải quyết vấn đề này như thế nào?

Cha mẹ của bé không nên chủ quan khi thấy trẻ ra mồ hôi trộm ở vùng đầu và lưng, vì đây không chỉ đơn giản là một hiện tượng bình thường của cơ thể, nó còn có thể là dấu hiệu của một số bệnh liên quan đến đường hô hấp,... ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của bé. Vậy tại sao trẻ ra mồ hôi nhiều ở đầu và lưng và cách giải quyết vấn đề này như thế nào?

Nguyên nhân trẻ ra mồ hôi

Trẻ ra mồ hôi nhiều ở đầu và lưng, đặc biệt là ra mồ hôi trộm vào ban đêm có thể vì những nguyên nhân dưới đây.

Hệ thần kinh của trẻ đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển, nên trẻ thường đổ mồ hôi khi ngủ. Sự điều hòa thân cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến việc ra mồ hôi trộm ở trẻ vì lúc ngủ cơ thể nghỉ ngơi nhưng hệ thân kinh thì không.

Nguyên nhân thứ hai là do trẻ bị chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật, hệ giao cảm.

Nguyên nhân thứ 3 là do thân nhiệt của trẻ thường cao hơn so với người lớn nên lượng mồ hôi cũng được tiết ra nhiều hơn bình thường để điều hòa thân nhiệt.

Tại sao trẻ ra mồ hôi ở vùng đầu và lưng?

Đổ mồ hôi trộm ở trẻ

Trẻ thường ra nhiều mồ hôi trộm ở các vị trí cơ thể như vùng đầu tóc, vùng cổ nách, hoặc phía sau lưng của trẻ. Một số trẻ ra mồ hôi còn kèm theo các triệu chứng như bứt dứt, khóc quấy, không chịu ăn uống...

Trẻ ra mồ hôi nhiều ở vùng đầu và lưng có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu canxi, Vitamin D hay suy hô hấp ở trẻ. Cũng có thể do mẹ đắp quá nhiều chăn hay mặc quần áo quá chặt quá nóng cho bé...

Đổ mồ hôi trộm ở trẻ có thể là nguyên nhân chính làm tăng tình trạng thiếu canxi, mất muối, khiến trẻ trẻ dễ bị cảm lạnh, tiêu chảy, viêm đường hô hấp, trẻ cũng sẽ bị các bệnh về da như viêm ra, rộp ra, rôm sảy nếu như tình trạng ra hồ hôi trộm kéo dài.

Cách xử lý khi trẻ ra nhiều mồ hôi trộm

Vậy phải làm thế nào khi trẻ ra mồi hôi nhiều vùng đầu và lưng?

Các mẹ hãy thường xuyên theo dõi trẻ tình trạng cơ thể trẻ, nếu trẻ có dấu hiệu đổ mồ hôi hãy lau khô bằng khăn mềm, không nên dùng khăn ướt hay khăn lạnh.

Không nên quấn hay ủ bé quá kĩ trong chăn, tã lót. Mùa hè các mẹ nên mặc quần áo mỏng và rộng cho trẻ, chất liệu cotton sẽ giúp thấm mồ hôi và co giãn giúp bé thoải mái khi vận động

Mẹ lưu ý nên giữ cho nhiệt độ phòng luôn thoáng mát để trẻ có thể ngủ ngon hơn và bớt ra mồ hôi vào ban đêm.

Tại sao trẻ ra mồ hôi ở vùng đầu và lưng?

Bổ sung nước cho trẻ vì khi trẻ ra mồi hôi nhiều cơ thể sẽ bị mất nước. Mẹ bầu có thể cho bé bú nhiều bữa một ngày hoặc cho trẻ uống nước lọc bổ sung. Lưu ý không được cho trẻ uống nước ngọt và nước có gas.

Không nên để trẻ nghịch ngợm hay quá phấn khích trước giờ ngủ vì điều này làm nhiệt độ cơ thể trẻ tăng lên, dễ gây ra hiện tượng trẻ đổ mồ hôi trộm.

Cung cấp cho trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lí với nhiều loại đồ ăn có chất xơ và hoa quả để trẻ tăng sức đề kháng, chống lại một số bệnh ốm vặt, giảm tình trạng đổ mồ hôi ở đầu và lưng.

Khi trẻ có dấu hiệu thiếu Canxi hay Vitamin D, ngoài việc cho bé tắm nắng sớm và ăn đồ ăn bổ dưỡng, mẹ cũng nên đưa trẻ đến cơ quan y tế để xin ý kiến của bác sĩ, uống vitamin hay dùng thuốc nếu cần.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!