Tê nửa đầu bên phải và suy giảm trí nhớ là bệnh gì?

Kiến Thức Y Học - 03/29/2024

Chào Bác sĩ!

Để giải đáp thắc mắc của độc giả, Bác sĩ Chu Văn Điểu cho biết: "Hiện tượng bị tê và mất cảm giác nửa đầu bên phải, đồng thời suy giảm trí nhớ, hay quên là do phần cảm giác của dây thần kinh bị tác động. Do một hoặc nhiều nguyên nhân sau đây:

  • Viêm dây thần kinh đầu mặt (dây thần sinh sinh ba, thần kinh mặt, thần kinh chẩn)
  • Viêm động mạch thái dương
  • Thoái hoá đốt sống cổ gây chèn ép vào rễ thần kinh cảm giác vùng nửa đầu và cổ bên phải.
  • Thoái hoá đốt sống cổ gây chèn ép vào hệ động mạch đốt sống thân nền nên gây thiểu năng tuần hoàn não cũng gây tê bì ở các vùng cơ thể...

Từ biểu hiện tê và mất cảm giác nửa đầu bên phải làm mất tập trung, từ đó làm suy giảm trí nhớ, hay quên.

Bạn là nhân viên văn phòng có lẽ làm việc trên máy tính kéo dài nhiều giờ trong ngày. Đồng thời, phải ngồi ở một tư thế kéo dài, nên thường xuyên bị thoái hoá đốt sống cổ. Như tôi đã phân tích ở trên, nếu bị thoái hoá đốt sống cổ sẽ làm thiểu năng tuần hoàn não và gây dị cảm như tê bì, mất cảm giác ở các vùng của cơ thể. Thoái hoá đốt sống cổ cũng gây chèn ép rễ thần kinh cảm gác và làm mất cảm một bên đầu và cổ.

Để xác định chính xác bệnh thì bạn hãy đến khoa Thần kinh bệnh viện tỉnh để khám, chụp phim đốt sống cổ xem có bị thoái hoá không và chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Thần kinh nhé".

Chúc sức khỏe!

Tê nửa đầu bên phải và suy giảm trí nhớ là bệnh gì?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!