Thân nhiệt thấp cảnh báo nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19

Thời sự - 04/19/2024

Các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu tim mạch, Trường Y khoa Ikana, núi Sinai, New York, Hoa Kỳ cho biết, nhiệt độ cơ thể hạ xuống còn 35,5 độ C có thể là bằng chứng cho thấy nguy cơ tử vong cao ở bệnh nhân COVID-19.

44% bệnh nhân nhập viện với nhiệt độ 35,5 độ C đã tử vong. Trong đó nhiệt độ trên 40 độ C vào thời điểm bệnh tiến triển cũng là bằng chứng cho thấy nhiễm trùng đang tiến triển và mức độ tử vong trong trường hợp này là 42%.

Theo các chuyên gia Nga, thân nhiệt thấp có thể liên quan đến tuổi cao, phản ứng quá yếu ớt của hệ miễn dịch, cụ thể là việc sản sinh quá ít interleukin -1, một trong những cách mà cơ thể chống lại tình trạng nhiễm trùng.

Thân nhiệt thấp cảnh báo nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19Thân nhiệt thấp cảnh báo nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19.

Còn một nguyên nhân nữa dẫn đến hạ thân nhiệt có thể là do sự suy yếu của trung tâm điều hòa thân nhiệt nằm ở vùng dưới đồi của não.

Theo số liệu của Trường đại học tổng hợp Jhons Hopkins, Hoa Kỳ số người tử vong do COVID-19 trên thế giới hiện là trên 700.000 người, số người nhiễm là 18.480.000 người, 11.083.012 người khỏi bệnh.

Mai Hương

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!