Thí sinh vừa mổ ruột thừa vẫn ngồi xe đẩy đi thi

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Chiều 4/7, tại ĐH Thủy lợi (Hà Nội), thí sinh Nguyễn Huy Hoàng ngồi trên xe đẩy để làm bài thi Sinh với các nhân viên y tế túc trực xung quanh.

Phó phòng Đào tạo Đại học Thủy lợi Trần Khắc Thạc cho biết, chiều 4/7, Hội đồng thi Đại học Thủy lợi có một phòng thi đặc biệt chỉ một thí sinh. Đó là em Nguyễn Huy Hoàng, vừa mổ ruột thừa nhưng vẫn xin được thi.

Hoàng phải ngồi trên xe đẩy để làm bài thi, xung quanh có cán bộ y tế túc trực. Phòng thi cũng được bố trí đầy đủ thanh tra và cán bộ coi thi.

Thí sinh vừa mổ ruột thừa vẫn ngồi xe đẩy đi thi

Thí sinh thi tại điểm trường Đại học Thủy lợi. (Ảnh: Giang Huy)

'Thí sinh này bắt đầu đau bụng sau môn thi chiều 3/7. Em phải mổ ruột thừa vào lúc 0h30 ngày 4/7. Tuy nhiên, sáng nay gia đình đến trường và xin phép cho em được dự thi môn cuối', ông Thạc nói và cho biết, ngay sau đó trường đã bố trí phòng thi riêng yên tĩnh, an toàn cho thí sinh cùng các điều kiện tốt nhất để Hoàng được làm bài thi.

Hội đồng thi THPT quốc gia tại Đại học Thủy lợi có 8 điểm thi với 402 phòng.

Nhà trường đã huy động gần 1.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối của trường tham gia công tác coi thi và phục vụ thi.

Tại điểm thi Đại học Thủy lợi, trường đã lắp điều hòa tất cả phòng thi, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh làm bài.

>> Xem thêm: Chế độ chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!