ThS Chu Văn Điểu: Nhận biết dấu hiệu của bệnh trầm cảm

Cần biết - 05/17/2024

Một số người cảm thấy mình vô dụng, xấu xa. Liệu họ có phải đã bị trầm cảm?

ThS Chu Văn Điểu: Nhận biết dấu hiệu của bệnh trầm cảm

Rối loạn trầm cảm là một bệnh rối loạn cảm sức nặng, bệnh gặp ở nhiều lứa tuổi khác nhau, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 0,5% dân số, 3 nữ/1 nam. Bệnh có 3 nguyên nhân chính:

- Do nội sinh (tự cơ thể phát sinh không rõ nguyên nhân hoặc do di truyền).

- Do sang chấn tâm lý (làm căng thẳng tâm lý phát sinh bệnh)

- Do tổn thương thực thể ở não hoặc các bệnh mãn tính mà họ mắc phải (nghiện rượu, ma tuý…)

Về dấu hiệu nhận biết bệnh, ThS. Chu Văn Điểu - Chuyên khoa Thần kinh - Từng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần TW, cho biết:

‘Nếu bản thân thấy luôn buồn bã, đau khổ và vô vọng; mất mọi hứng thú với xung quanh; trong người khó chịu, bực bội vô cớ; tự thấy mình quá độc ác và xấu xa; thấy bản thân vô dụng và không đáng sống; luôn cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng; cảm thấy mình bị ruồng bỏ mặc dù bản thân đã cố gắng làm tốt thì chứng tỏ đã có biểu hiện của trầm cảm.

Việc cần làm là ngay lập tức đến bệnh viện tâm thần tỉnh hoặc BV Tâm thần Trung ương để khám và điều trị. Bệnh rối loạn trầm cảm do chuyên khoa tâm thần khám và điều trị, nếu điều trị sớm thì tỷ lệ khỏi bệnh rất cao. Nếu để lâu, bệnh sẽ càng nặng thêm và khó điều trị’.

>> Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh trầm cảm

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!