Tăng huyết áp (THA) có thể gặp ở cả trẻ em, thanh thiếu niên nhưng chủ yếu là ở người trưởng thành, nhất là người cao tuổi.
Bên cạnh vấn đề tuân thủ những nguyên tắc chung như: ăn nhạt, hạn chế mỡ động vật, người bệnh nhiều khi tỏ ra lúng túng khi chọn dùng các đồ ăn, thức uống hàng ngày để được một chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.
ThS. Lê Hữu Lợi - Chuyên khoa Nội - Khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: 'Trong cà phê có chất cà phê in là chất gây cường giao cảm, làm kích thích hô hấp, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, làm hệ thần kinh hưng phấn… Với những người có tiền sử tăng huyết áp, là một trong những trường hợp nên hạn chế các chất kích thích hệ giao cảm như: thuốc lá, cà phê, bia, rượu…
Tuy nhiên, trương hợp điều trị thuốc huyết áp đều đặn, kiểm soát huyết áp tốt dưới mức 140/90 mmHg và không mắc các bệnh lý kèm như: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường… thì có thể dùng một ly cà phê buổi sáng sau khi ăn cũng có thể chấp nhận được'.
>>Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh cao huyết áp
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!