ThS. Vũ Thị Tuyết Mai: Nguyên nhân bị cháy máu mũi

Cần biết - 05/03/2024

Theo ước tính của các nhà chuyên môn, khoảng 60% dân số thế giới bị chảy máu cam ít nhất 1 lần.

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai: Nguyên nhân bị cháy máu mũi

Trong một số trường hợp (đổ máu cam do tai nạn giao thông, tai nạn lao động), máu mũi có thể đổ hàng tháng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong mọi trường hợp (dù chỉ do ngoáy mũi), xử trí đầu tiên là cầm máu, khi đã ổn định mới tìm hiểu nguyên nhân.

Chảy máu cam hay còn gọi là chảy máu mũi, là tình trạng bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng khá phổ biến ở trẻ em. Chảy máu cam tuy ít nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dễ làm bệnh nhân và người nhà hốt hoảng, lo lắng.

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai - Thạc sĩ y tế công cộng, bác sĩ đa khoa - Bộ Y tế, cho biết:

'Chảy máu mũi có thể do các nguyên nhân bệnh lý tại mũi hoặc do bệnh lý toàn thân gây ra. Các nguyên nhân bao gồm:

- Không khí quá khô (độ ẩm thấp).

- Lệch vách ngăn mũi, polyp, khối u (u xơ vòm, ung thư vòm mũi họng), phình mạch.

- Cao huyết áp hoặc rối loạn quá trình đông máu.

- Chấn thương do ngoáy mũi hoặc do va đập trực tiếp vào mũi (bị đánh, tai nạn, ngã...).

- Viêm đường hô hấp trên (cúm, viêm xoang, hít hơi độc...).

- Dị vật: Thường chảy máu mũi một bên, cần xem xét có dị vật ở đường thở không.

- Một số trường hợp chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, máu chảy và tự cầm.

Tùy theo nguyên nhân chảy máu mũi mà có cách điều trị khác nhau. Nếu thường xuyên bị chảy máu mũi cần sớm đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ tìm nguyên nhân và điều trị triệt để.'

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!