Thu được hơn 10.000 đơn vị máu để 'giải cứu' ngân hàng máu

Thời sự - 03/29/2024

Chiều 14-2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề 'Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại'. Ngày hội đã thu hút hơn 350 nhân viên y tế của bệnh viện, người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu tình nguyện.

Thu được hơn 10.000 đơn vị máu để 'giải cứu' ngân hàng máu

 Nhiều cán bộ y tế của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

TS Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, lượng máu sau Tết Nguyên đán 2020 bị thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến người dân ngại đến chỗ đông người; học sinh, sinh viên nghỉ học nên nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện phải hủy bỏ. Chính vì vậy, lượng máu ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cũng như ở các cơ sở tiếp nhận máu trên cả nước bị sụt giảm. Trước thực tế đó, từ ngày 1-2-2020, Viện đã kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Từ thời điểm đó đến nay, lượng người đến hiến máu tăng dần.

Sau 10 ngày phát động, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tiếp nhận được hơn 10.000 đơn vị máu. Hiện lượng máu tiếp nhận cơ bản đã đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, theo TS Ngô Mạnh Quân, dù số lượng máu tăng nhưng còn xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ, bệnh nhân nhóm máu A vẫn thiếu máu để điều trị.

'Bình thường 20% máu dự trữ là nhóm máu A, nhưng hiện tại, chúng tôi mới đạt được một nửa con số đó', TS Quân nói.

Do đó, ngoài biện pháp kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - truyền máu trung ương mong muốn, những người có nhóm máu A tiếp tục tham gia hiến máu, hoặc các câu lạc bộ nhóm máu hiếm tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay hiến máu vì người bệnh, vì cộng đồng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!