TPHCM sẽ cưỡng chế người nghi nhiễm virus gây bệnh Covid-19 không cách ly

Thời sự - 05/15/2024

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tư pháp đề xuất quy chế cưỡng chế thực hiện cách ly đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm virus gây bệnh Covid-19; tham mưu hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra công cộng.

TPHCM sẽ cưỡng chế người nghi nhiễm virus gây bệnh Covid-19 không cách ly

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM chủ trì buổi giao ban trực tuyến vào chiều 23-3

Tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu

Chiều tối 23-3, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM, chủ trì buổi giao ban trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành và 24 quận, huyện tại các điểm cầu địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đến những áp lực mà TPHCM đang đối diện khi số bệnh nhân mắc Covid-19 tăng lên từng ngày. Đồng thời, hàng ngày TPHCM phải tiếp nhận trung bình 1.300-1.800 người từ nước ngoài về, qua sân bay Tân Sơn Nhất cần thực hiện cách ly tập trung.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế đã căng sức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Song, đồng chí lưu ý, từ nay đến 2 tuần tới là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, quyết định thắng bại của 'cuộc chiến' chống Covid-19.

Vì vậy bên cạnh những biện pháp hiệu quả đã được thực hiện trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống Covid-19 và không chủ quan, lơ là; đồng thời hết sức vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vì sự an toàn không chỉ cho bản thân, gia đình mà còn an toàn cho cộng đồng mà đặc biệt là sức khỏe của người dân. Đây là yêu cầu của lãnh đạo TPHCM đối với các cấp, các ngành.

Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm về thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại phiên họp ngày 20-3. Theo đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng.

Đồng chí nhắc lại yêu cầu tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp ủy, chính quyền ở xã - phường - thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

'Công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu, phải thấm sâu và lan tỏa đến từng khu phố, từng nhà, từng người dân trên địa bàn thành phố', đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu và nhận xét qua kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại quận 8, quận 11 cho thấy, các nơi này rất chú trọng đến tuyên truyền.

Việc này cần được các nơi khác chú trọng; đồng thời tuyên tuyền người dân thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, thông tin ngay với địa phương khi từ vùng dịch về và nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi tập trung, khi được cơ quan chuyên môn yêu cầu.

Phạt người không đeo khẩu trang ra công cộng

Đề cập đến thực tế TPHCM có nhiều chung cư, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu triển khai ngay việc tổ chức đo thân nhiệt đối với tất cả mọi người vào chung cư. Đồng thời phải nắm rõ, kiểm soát chặt người ra, vào chung cư, nắm rõ lộ trình di chuyển của cư dân đến những nơi có dịch; cũng như Ban Quản trị cũng phải nắm kỹ danh sách những người tạm trú tại chung cư.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thành Phong giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất quy chế cưỡng chế cách ly bắt buộc (tại nhà hoặc tại khu tập trung) theo đúng quy định của pháp luật.

'Sở Tư pháp phải trình UBND TP dự thảo trong 2 ngày làm việc để tổ chức cưỡng chế cách ly kịp thời', đồng chí Nguyễn Thành Phong dứt khoát. Theo đồng chí, vừa qua có một số trường hợp, nhất là người nước ngoài có nguy cơ nguy cơ nhiễm virus gây bệnh Covid-19, dù được thuyết phục nhiều lần vẫn không thực hiện cách ly. Do đó, vì sự an toàn của cộng đồng cũng như bản thân người đó cần phải tổ chức cưỡng chế cách ly. Đồng thời là nghiên cứu tham mưu hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra công cộng.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp nhưng có nhiều thông tin trên mạng internet thiếu chính xác gây hoang mang lo lắng cho người dân. Đồng chí yêu cầu Sở TT-TT công bố danh mục các báo đài đưa tin chính thống về công tác phòng chống dịch của TPHCM để người dân nắm rõ. Những báo đài, kể cả những trang website không nằm trong danh mục đưa tin là không phải chính thống, không phải là quan điểm của TPHCM.

Đối với các trường hợp liên quan cộng đồng các dân tộc thiếu số, cộng đồng tôn giáo, dân tộc đề nghị Ban Tôn giáo TP, Ban Dân tộc TP phải động phối hợp, hỗ trợ các địa phương hướng dẫn để đảm bảo các yêu cầu đặc thù chung nhưng chính đáng của từng cộng đồng tập. Ví dụ tục ăn uống, thói quen, nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo đặc trưng. Việc này nhằm tránh để địa phương bị động khiến trong việc cách ly của cộng đồng không được chu đáo.

Đồng chí giao quận Thủ Đức cần siết chặt quản lý địa bàn, không để tái diễn tình trạng tụ tập đông người ở khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người được cách ly trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong công tác cách ly thì phải phối hợp với sân bay Tân Sơn Nhất nắm chặt số người về TPHCM hàng ngày, từ đó phân phối đến các cách ly kịp thời, hiệu quả. Tại các khu cách ly cũng phải có lực lượng đối ứng để nhanh chóng đưa người đến cách ly nhận phòng, tránh phải đợi chờ quá lâu, gây hoang mang và cũng làm tăng khả năng tiếp xúc gần của những người này với nhau.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp tham mưu kế hoạch hỗ trợ kinh tế TP ứng phó với dịch Covid-19 trình UBND TP trước ngày 25-3.

Xử phạt và công khai gom khẩu trang trục lợi

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tình trạng gom hàng, ghim hàng khẩu trang để bán giá cao vẫn còn nhiều. Vì vậy, số lượng khẩu trang dù được chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn có người dân mua không có hoặc phải mua với giá cao. Đồng chí yêu cầu Sở Công thương triển khai ngay biện pháp mạnh để giảm thiểu tình trạng này, trong đó lưu ý đến khâu phân phối và không để thiếu khẩu trang cũng như tình trạng đẩy giá. Đối với các trường hợp bị xử phạt phải công khai trên báo đài. Trường hợp cần thiết thì trao đổi với Công an TP để điều tra, xử lý. Sở Công thương thảo luận với Công an TP để báo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM về kế hoạch phòng chống ghim hàng khẩu trang để bán giá cao trong ngày 24-3.

'Dứt khoát không thể để tình trạng khan hiếm khẩu trang với mục đích trục lợi diễn ra lâu hơn', Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiên quyết.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!