Trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Chăm Sóc Bé - 05/02/2024

Việc có nên đưa trẻ tới nhà trẻ khi trẻ chậm phát triển là một trong những vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh bận tâm. Có nhiều bậc phụ huynh cho rằng khi đưa trẻ tới lớp, môi trường xã hội bên ngoài có thể khiến trẻ khá hơn. Nhưng một số cha mẹ khác lại không đồng tình với quan điểm này. Vậy trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Việc có nên đưa trẻ tới nhà trẻ khi trẻ chậm phát triển là một trong những vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh bận tâm. Có nhiều bậc phụ huynh cho rằng khi đưa trẻ tới lớp, môi trường xã hội bên ngoài có thể khiến trẻ khá hơn. Nhưng một số cha mẹ khác lại không đồng tình với quan điểm này. Vậy trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Bé đã 1 tuổi nhưng chậm phát triển

Theo quan sát của nhiều mẹ, bé đã 1 tuổi nhưng không có những vận động hay giao tiếp như nhiều trẻ khác, cụ thể:

Trẻ đã 1 tuổi nhưng chưa tự đứng được mặc dù trẻ đã đi men từ lâu.

Khi được hỏi những người thân trong gia đình như bố hay mẹ đâu, trẻ cũng không có phản xạ phân biệt.

Khi gọi tên bé mà bé cũng không phản ứng mặc dù cha mẹ đã dạy bé nhận biết tên của bé.

Khả năng ghi nhớ của trẻ khá kém: một động tác đơn giản, mẹ cũng mất thời gian rất dài để dạy bé và kết quả thường không như mong muốn của mẹ khi mẹ muốn bé thực hiện động tác đó thì bé không làm hoặc khi mẹ không yêu cầu thì bé lại làm.

Bé không cho người khác bế, thậm chí đó là những người thân quen trong gia đình. Khi chơi, bé phải ngồi cùng nhiều người thì bé mới yên tâm chơi.

Bé rất nhát, thậm chí bé sợ cả những đồ chơi mới, phải mất một thời gian dài bé mới quen và chơi với những đồ chơi mới.

Với những biểu hiện của trẻ như vậy, liệu trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Cho trẻ đi học sẽ giúp ngôn ngữ và hành động của trẻ được hoàn thiện hơn

Với những bé chậm nói, ít nói thì việc đi học là một giải pháp tuyệt vời để cải thiện khả năng ngôn ngữ của bé.

Mẹ nên dành thời gian ít nhất là 2 tuần trước ngày cho bé đi học để cho bé làm quen với cô giáo và các bạn cùng môi trường mẫu giáo. Điều này tránh được những bất ngờ trong tâm lý của trẻ khi trước đây trẻ đã quen với vòng tay của người thân. Hãy mô tả cho bé về trường học, về cô giáo, về bạn bè và những điều trẻ có thể học được khi đi học. Vài ngày đầu khi cho trẻ đi học, nên cho trẻ làm quen dần với khuôn viên trường và đưa bé vào lớp để bé quan sát những hoạt động diễn ra ở đây. Nếu như bé có những biểu hiện không thích thì cha mẹ không nên ép bé, hãy tạm thời dừng việc này lại và đưa bé về nhà. Việc ép buộc trẻ sẽ không có tác dụng và đôi khi sẽ phản tác dụng.

Việc trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ là một câu hỏi băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh. Với những trẻ này, khi quyết định cho trẻ đi học, cha mẹ nên nhờ cô giáo lưu ý và quan tâm tới trẻ nhiều hơn những trẻ khác. Bạn có thể đón trẻ về nhà sớm hơn để trẻ cảm thấy việc đi học là một việc bình thường. Khi tới lớp trẻ sẽ được tham gia vào các hoạt động, dù muốn hay không trẻ sẽ cũng có những giao tiếp với cô giáo và các bạn. Hãy quan sát trẻ, nếu trẻ có những biểu hiện khác thường hoặc trẻ vẫn nhút nhát thì cần kịp thời có những biện pháp can thiệp khác.

Trẻ 1 tuổi chậm phát triển có nên đi nhà trẻ?

Bạn bè là một nguồn lực giúp trẻ chậm phát triển dễ hòa đồng hơn khi đi nhà trẻ.

Cha mẹ tuyệt đối không nên lấy cô giáo để đe dọa trẻ, như vậy trẻ sẽ càng ghét lớp học và ngại giao tiếp hơn. Trường hợp nếu bé đã có thời gian tiếp xúc với trường lớp từ trước mà vẫn khóc và sợ đi học thì mẹ hãy thủ thỉ với bé để tìm ra nguyên nhân. Bé sẽ cởi mở hơn và tâm lý bé sẽ cảm thấy thoải mái, bé sẽ không cảm thấy sợ hãi khi phải đi học.

Và dần dần việc đi học sẽ khiến bé trở nên thích thú, hoạt động và khả năng ngôn ngữ của bé sẽ hoàn thiện hơn.

Lily & WeCare tin rằng tình yêu thương và quan tâm trẻ kịp thời của các bậc phụ huynh sẽ giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh và phát triển toàn diện.>>> Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết trẻ chậm phát triển trí tuệ ở giai đoạn 1 tuổi

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!