CHỈ VÌ BỎ CUỘC NHẬU VỀ CHĂM VỢ, NAM THANH NIÊN RA ĐI TỨC TƯỞI Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (27/12) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đ.V.Dương (37 tuổi) để điều tra về hành vi gi*t người. Trước đó vào 1 buổi tối đẹp trời ngày 16/12, Dương gọi điện thoại mời anh N.X.Quyết (35 tuổi) đến nhà ăn nhậu cùng một số người bạn. Tuy vợ đang ở nhà sắp sinh nhưng Quyết vẫn cố gắng đến góp tí vui cùng người bạn. Nhậu nhẹt các thứ gần 3 tiếng đồng hồ, anh Quyết xin phép dừng cuộc chơi để còn về nhà chăm vợ chuẩn bị sinh, cũng hơn 11h tối rồi, nhậu thì đã đi còn vợ thì đang mong chờ chồng về. Nhưng anh Dương không đồng ý, 2 bên lời ra tiếng vào lại đang có thêm tí men say, Dương cầm chìa khóa xe của anh Quyết vứt đi rồi liền vớ luôn con 🔪ra tay khiến anh Quyết ra đi tại chỗ 6 ngày sau khi Quyết mất, thì vợ anh Quyết đã hạ sinh con trai đầu lòng, cậu con trai chưa kịp nhìn mặt bố thì bố đã ra đi chỉ vì lý do lãng xẹt, còn vợ anh Quyết vừa nỗi đau mất chồng, giờ thêm gánh nặng nuôi con một mình khi không còn chồng bên cạnh Hi vọng những anh em khi đi nhậu, hãy nghĩ tới những người vợ, người con của anh em trong bàn nhậu, đừng vì 1 phút vui quá mà khiến hạnh phúc gia đình ai đó phải tan vỡ 🙁 Thế này gọi là ngu hay là gì nhỉ ? Tham khảo tại Vietnam #tintuc #hongbien

3 0

Thảo luận