11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

Bạn Cần Biết - 04/18/2024

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tất cả mọi người họp mặt và cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng cho một năm mới an vui, hạnh phúc. Chính vì vậy mà Lily & WeCare nghĩ rằng những loại nước uống giải rượu dưới đây, sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại phong độ để đón Tết năm 2018 thêm phần trọn vẹn.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tất cả mọi người họp mặt và cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng cho một năm mới an vui, hạnh phúc. Chính vì vậy mà Lily & WeCare nghĩ rằng những loại nước uống giải rượu dưới đây, sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại phong độ để đón Tết năm 2018 thêm phần trọn vẹn.

11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

1. Sử dụng nước ép cà chua

Cà chua là loại thực phẩm quá quen thuộc khi nghe đến tên, nhưng chắc chắn bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết thêm một công dụng tuyệt vời từ nó. Đó chính là khả năng giải rượu nhanh chóng.

Trong nước ép cà chua có chứ nhiều fructose, nhờ vậy mà có khả năng làm tăng khả năng phân hủy của các loại đồ uống có cồn như bia và rượu hiệu quả.

Việc bạn cần làm là chỉ cần sử dụng vài quả cà chua, mang đi ép lấy nước (khoảng 300ml) và uống. Thì ngay tức khắc sẽ giải rượu nhanh chóng. Đây là loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết mà nhiều người vẫn hay sử dụng.

11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

2. Nước gừng tươi

Nếu bạn uống quá nhiều bia rượu, sau một lúc có cảm giác cồn cào và buồn nôn thì đừng bỏ qua nước gừng tươi. Đây sẽ là loại nước giải rượu hiệu quả nhanh chóng.

Chỉ cần đập dập một vài lát gừng tươi, sau đó cho vào một lượng nước ấm vừa đủ và dùng. Gừng sẽ giúp dạ dày của bạn giảm ngay những triệu chứng chướng bụng, buồn nôn.

3. Nước đậu xanh ninh nhừ

Đậu xanh ninh nhừ, không chỉ giúp thanh lọc và làm mát cơ thể. Mà còn có thể giúp bạn giải rượu.

Để thực hiện loại nước uống giải rượu này, bạn có thể sử dụng khoảng 100gr đậu xanh nguyên hạt, sau đó cho vào nồi và nấu chín với một chút đường. Để nguội và uống phần nước ninh nhừ này trước khi ngủ. Bạn cũng có thể ăn luôn cả phần cái cũng rất tốt.

4. Dùng nước nho

Trong quả nho, giàu acid tartaric. Đây là chất có khả năng tương tác với chất cồn trong rượu để tạo thành este. Vì vậy mà giúp giảm đi nồng độ ethanol trong cơ thể, giảm triệu chứng nôn nao khi uống rượu vào.

Ngoài ra, vị chua tự nhiên của nho còn giúp làm dịu bao tử và giảm cảm giác buồn nôn. Bạn có thể lấy một ít nho tươi, sau đó mang đi ép lấy nước uống.

11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

5. Chè xanh, loại nước uống giải rượu nhanh chóng

Nếu trong nhà đang có sẵn chè xanh thì bạn hãy nhanh chóng pha ngay một tách nước chè. Sử dụng cách này, chỉ vài phút sau, sẽ tỉnh rượu hẳn.

Bởi trong chè xanh có chứa thành phần acid tanic, có thể khử được chất cồn chứa trong rượu nên sẽ giúp giải rượu rất tốt.

6. Uống nước lọc

Có thể nói, đây là cách để giải rượu cực kỳ nhanh chóng có tác dụng “chữa cháy” nếu như bạn không chuẩn bị kịp những loại nước uống giải rượu. Việc uống nhiều nước, giúp bạn làm loãng đi nồng độ cồn, thanh lọc cơ thể và nhanh chóng tỉnh rượu.

7. Hãy thử với nước chanh!

Dường như đối với nhiều người, nước chanh là loại nước uống giải rượu khá phổ biến. Bởi có tính acid, nên có thể giúp cơ thể “khắc chế” được chất cồn. Gíup người say rượu tỉnh táo nhanh chóng.

Tuy nhiên, những người có vấn đề về dạ dày thì cần cân nhắc loại nước uống giải rượu này. Bởi nó không tốt cho sức khỏe của bạn!

11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

8. Đừng bỏ lỡ nước ép cần tây

Đây là loạn thức uống không những có tác dụng giải rượu, mà còn có thể giúp bạn phòng ngừa khả năng say rượu. Nếu như bạn là người có hệ tiêu hóa kém, trước khi uống rượu hãy thử dùng qua một cốc nước ép cần tây.

Trong cần tây có chứa nhiều vitamin B, nên giúp phá vỡ đi những chất cồn chứa trong rượu. Làm giảm cơn say hữu hiệu.

9. Húp nước cháo loãng hoặc nước cơm

Nước cháo loãng hay nước cơm, đều loại nước uống giải rượu cực kỳ hiệu quả trong ngày Tết mà bạn nên thử.

Sau khi bị say, hãy thử dùng loại nước này. Vì đây được ví như “khắc tinh” của cồn. Khi cồn gặp nước cơm hoặc nước cháo loãng, sẽ xảy ra hiện tượng kết tủa. Nhờ vậy mà làm giảm lượng cồn hấp thu vào máu. Giúp người bị say rượu tỉnh nhanh hơn.

10. Nước ép dưa hấu

Dưa hấu có tính giải nhiệt cao, bổ sung chất điện giải cho cơ thể. Bởi khi sử dụng rượu, cơ thể chúng ta thường bị tăng nhiệt độ.

Hãy thử một cốc nước éo dưa hấu, bạn sẽ giảm ngay triệu chứng say rượu của mình. Ngoài ra, uống loại nước ép này còn giúp cho rượu nhanh được bài tiết theo đường tiểu ra ngoài. Giúp người say rượu nhanh tỉnh táo, lấy lại tinh thần hiệu quả.

11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018

11. Uống nước đậu đen

Có công dụng tương tự như đậu xanh,bạn có thể dùng 100gr đậu đen sau đó ninh cho nhừ và cho người bị say uống sẽ có tác dụng gải rượu nhanh chóng.

Vừa rồi là 11 loại nước uống giải rượu nhanh chóng trong dịp Tết 2018, mà Lily & WeCare muốn chia sẻ tới độc giả. Hi vọng với những bí quyết này, bạn sẽ không còn lo lắng “sợ say” trong cuộc vui với bạn bè và người thân. Hãy nhớ lưu lại, áp dụng khi cần nhé. Chúc bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc!

Nguyễn Thủy

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!