Áp dụng kỹ thuật mới cứu bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản

Sống khỏe mạnh - 05/05/2024

Lần đầu tiên, các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Đức đã ứng dụng và triển khai thành công kỹ thuật mới trong điều trị xuất huyết tiêu hóa.

Các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Đức đã lần đầu tiên ứng dụng và triển khai thành công kỹ thuật mới trong điều trị xuất huyết tiêu hóa, cứu bệnh nhân đã ở tuổi thất thập bị rất nhiều bệnh…

Nôn ra máu (xuất huyết tiêu hóa) là giai đoạn biến chứng nặng của giãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong do vỡ tĩnh mạch.

Lần đầu tiên, các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Đức đã ứng dụng và triển khai thành công kỹ thuật mới trong điều trị xuất huyết tiêu hóa, cứu bệnh nhân đã ở tuổi thất thập bị rất nhiều bệnh…

Bệnh nhân Tường Duy Nh. (70 tuổi, Hải Dương) phát hiện viêm gan B, xơ gan, ung thư gan trái, di căn sáng gan phải từ năm 2013. Bệnh nhân đã được phẫu thuật và 2 lần điều trị bằng phương pháp nút mạch 2 lần tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau 3 năm, chức năng gan đã dần ổn định, kiểm tra các nốt ung thư cũng hoại tử gần hết. Tuy nhiên thời gian gần đây, bệnh nhân Tường Duy Nh. thường xuyên nôn ra máu. Gia đình vội đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức để thăm khám.

ThS.BS Lê Thanh Dũng, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết: Khi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân đã được truyền 8 đơn vị máu, dùng thuốc giảm áp lực tĩnh mạch cửa để cầm máu tạm thời. Qua nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhân đã bị giãn tĩnh mạch cấp độ 4 – đây chính là nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa.

Áp dụng kỹ thuật mới cứu bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản

Các bác sĩ và bệnh nhân trước giờ vào phòng phẫu thuật. Ảnh BVCC

Cũng theo ThS.BS Lê Thanh Dũng thông tin , giãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày là biến chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tại Việt Nam, rất nhiều người bị nhưng hầu hết đến viện khi đã bị biến chứng xuất huyết, nôn ra máu, đại tiện phân đen. Trên thực tế trên 50% những người bị giãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày đều có tiền sử xơ gan, trong đó có khoảng 40-70% sẽ tử vong do vỡ tĩnh mạch.

Được biết, với giãn tĩnh mạch thực quản, bác sĩ có thể nội soi cầm máu, tiêm xơ hoặc kẹp clips. Các phương pháp này hiện nay khá nhiều bệnh viện tuyến tỉnh ở nước ta đều đã làm được. Tuy nhiên với giãn tĩnh mạch dạ dày khó hơn nhiều, không thể nội soi hay kẹp clips vì tĩnh mạch nằm sâu phía dưới lại di động. Nhiều thập kỷ nay, phương pháp mổ nối hệ thống tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ để giảm áp lực tĩnh mạch đã được áp dụng.

Áp dụng kỹ thuật mới cứu bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản

Bác sĩ đang thực hiện một công đoạn của kỹ thuật này. Ảnh BVCC

Tuy nhiên, theo BS Lê Thanh Dũng, đây là phẫu thuật lớn, tương đối nặng nề với bệnh nhân, thời gian phẫu thuật lâu và không triệt để khi đường thông vẫn có nguy cơ hẹp, tắc trở lại. Theo đó thay vì mổ kết nối, các bác sĩ sẽ tiến hành nút mạch để bơm các chất gây xơ vào tĩnh mạch làm xơ hóa vùng giãn.

Bệnh nhân Tường Duy Nh chính là bệnh nhân đầu tiên được áp dụng kĩ thuật này tại Việt Nam.

Khi thực hiện kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ tiến hành luồn hệ thống dây dẫn có gắn bóng ở đầu (catheter balloon) chặn vào luồng thông, sau đó dùng chất gây xơ bơm vào lòng búi tĩnh mạch dạ dày giãn, giúp đông cứng mạch máu, hết xuất huyết. Sau 30 phút, các búi tĩnh mạch bị giãn sẽ xơ cứng. Các bác sĩ sẽ chụp kiểm tra lại, sau 2-3 giờ ổn định, không có tổn thương sẽ tiến hành rút bóng.

Ưu điểm của kĩ thuật này, theo BS Dũng là bệnh nhân có thể trở về phòng bệnh ngay, không cần theo dõi gì đặc biệt sau phẫu thuật. Thậm chí trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân cũng không cần gây mê mà chỉ cần dùng giảm đau thông thường.

Áp dụng kỹ thuật mới cứu bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản

Bác sĩ Dũng cùng các đồng nghiệp đang tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Đặc biệt, kĩ thuật này hiện đã được BHYT đồng ý chi trả một phần, mỗi bệnh nhân sẽ chỉ còn phải đóng thêm 20-30 triệu đồng.

>> Xem thêm: Chế độ chăm sóc bệnh nhân xơ gan

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!