Bài học từ dịch SARS có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong phòng, chống vi rút corona

Thời sự - 05/07/2024

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), tính đến 16h ngày 29-1, trên thế giới có 6.061 ca mắc, trong đó tại Trung Quốc là 5.974 ca mắc. Trong số các ca mắc bệnh tại Trung Quốc đã có 132 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), tính đến 16h ngày 29-1, trên thế giới có 6.061 ca mắc, trong đó tại Trung Quốc là 5.974 ca mắc. Trong số các ca mắc bệnh tại Trung Quốc đã có 132 trường hợp tử vong.

Trong dịch SARS năm 2003, thế giới đã ghi nhận 774 ca tử vong. Tuy nhiên, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS. GS.TS Nguyễn Thanh Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, bài học từ dịch SARS năm 2003 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng, chống nCoV.

Khi dịch bệnh SARS xuất hiện tại Việt Nam, chúng ta đã cách ly các trường hợp nhiễm bệnh và điều trị rất thành công. Thời điểm đó, ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chúng ta đã khống chế, không để dịch bệnh lây lan, việc cách ly đã được làm triệt để. Chúng ta đã điều trị thành công ca SARS đầu tiên.

Với dịch bệnh nCoV hiện nay, nguyên tắc rất quan trọng là ngăn chặn các ca lây nhiễm xâm nhập và khả năng lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt, ở giai đoạn này, chúng ta cần phát hiện sớm, cách ly triệt để các ca nghi nhiễm trong nội địa thì sẽ khống chế được dịch bệnh. 

Còn theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay, vấn đề bảo đảm sức khỏe, giữ thể trạng tốt cũng là cách phòng tránh bệnh tật. Vì vậy, mọi người cần có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt tốt. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, chúng ta cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần với người bệnh, đặc biệt là người bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc ở những môi trường có nguy cơ cao như bệnh viện. 

Hiện trên địa bàn Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch như: nCoV, MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6...

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!