Bao cao su chưa chắc đã là thứ an toàn nếu bạn biết đến 3 vấn đề khôn lường khi sử dụng nó

Thời sự - 03/29/2024

Không phải cứ xài bao cao su là yên tâm đâu bạn nhé, bao cao su cũng có thể mang đến vô vàn tác dụng phụ mà bạn chẳng ngờ tới đó!

Bao cao su được biết tới là biện pháp tránh thai an toàn tới 99% dành cho các cặp đôi chưa sẵn sàng có con. Bên cạnh đó, dụng cụ này cũng có thể ngăn chặn sự lây lan của những mầm bệnh tình dục khác nhau. Nhưng nó chưa hẳn đã là thứ an toàn đối với sức khỏe, nhất là khi có thể mang đến 3 tác dụng phụ sau đây khi sử dụng.

1. Gây dị ứng

Mặc dù bao cao su khá nhỏ và tiện lợi nhưng về cơ bản thì nó lại được làm từ chất liệu cao su với một lớp dầu nhờn sẵn trên bề mặt. Chất này không phải hoàn toàn tự nhiên và nếu cơ thể bạn vốn có cơ địa dễ dị ứng thì việc sử dụng bao cao su có thể làm vùng kín bị mẩn đỏ, ngứa ngáy rất khó chịu.

Bao cao su chưa chắc đã là thứ an toàn nếu bạn biết đến 3 vấn đề khôn lường khi sử dụng nó

2. Gây nhiễm khuẩn vùng kín

Bao cao su được sản xuất từ những nhà máy có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì bạn có thể yên tâm về chất lượng. Nhưng một số người bán hàng vô lương tâm vì muốn tiết kiệm chi phí đã sản xuất bao cao su từ những nguyên liệu rẻ tiền, không đảm bảo.

Nếu các chị em tiếp xúc với loại bao cao su này mà không vệ sinh vùng kín kỹ sau khi quan hệ thì khả năng nhiễm khuẩn vùng kín do vi khuẩn lây lan là rất cao, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm đường tiết niệu, viêm phụ khoa...

Bao cao su chưa chắc đã là thứ an toàn nếu bạn biết đến 3 vấn đề khôn lường khi sử dụng nó

3. Gây bệnh phụ khoa

Ngoài gây nhiễm khuẩn vùng kín, việc sử dụng bao cao su không rõ nguồn gốc ở những nơi bán trôi nổi trên thị trường sẽ gây ra một vài tổn thương cho cơ thể. Trong đó, nữ giới sẽ có nguy cơ phát sinh các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung...

Bao cao su chưa chắc đã là thứ an toàn nếu bạn biết đến 3 vấn đề khôn lường khi sử dụng nó

Vì vậy, dù bao cao su rất tiện lợi nhưng bạn vẫn phải chú ý mua đúng loại đủ tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng cho sức khỏe khi sử dụng. Nếu chị em bị dị ứng với bao cao su trong quá trình sử dụng thì có thể lựa chọn các biện pháp tránh thai khác như uống thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai trong tử cung...

Nguồn: Sohu, Women's Health

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!