Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Kiến Thức Y Học - 04/26/2024

Trẻ sơ sinh có làn da khá nhạy cảm do đó nếu bố mẹ sử dụng tã không đúng hướng dẫn sẽ dẫn đến trình trạng bị hăm tã ở trẻ. Tình trạng này tuy không quá nguy hiểm nhưng lại khiến cho trẻ cảm thấy đau rát, khó chịu, quấy khóc. Gặp các trường hợp này nhiều cha mẹ không biết cách xử trí như thế nào khiến tình trạng hăm tã của trẻ ngày càng nặng hơn.

Trẻ sơ sinh có làn da khá nhạy cảm do đó nếu bố mẹ sử dụng tã không đúng hướng dẫn sẽ dẫn đến trình trạng bị hăm tã ở trẻ. Tình trạng này tuy không quá nguy hiểm nhưng lại khiến cho trẻ cảm thấy đau rát, khó chịu, quấy khóc. Gặp các trường hợp này nhiều cha mẹ không biết cách xử trí như thế nào khiến tình trạng hăm tã của trẻ ngày càng nặng hơn.

Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Hăm tã ở trẻ là gì?

Hăm tã là một chứng bệnh ngoài da xuất hiện tại các khu vực da tiếp xúc với tã của trẻ. Các vết hăm tã có thể làm cho bé cảm thấy ngứa dát và khó chịu. Thông thường vùng da tiếp xúc với tã sẽ hơi đỏ, nứt nẻ, đóng vẩy hoặc có thể dẫn tới mưng mủ. Cha mẹ nên nhớ rằng, cho dù bạn cho trẻ dùng ta giấy hay tã vải thì chứng hăm tã vẫn có thể xảy ra với con bạn. Hăm tã không gây nguy hiểm nhiều cho trẻ. Tuy nhiên cha mẹ cũng không nên chủ quan vì nếu không được điều trị cẩn thận. Bệnh hăm tã có thể chuyển thành dạng nấm hoặc nhiễm khuẩn.

Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Nguyên nhân gây hăm tã ở trẻ

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị hăm tã, nhưng đa phần là do nước tiểu của bé hoặc phân tồn tại trong tã quá lâu do mẹ không thường xuyên thay tã cho trẻ. Khiến cho làn da non nớt của trẻ phải tiếp xúc lâu với tã bẩn, gây ra các nốt tấy đỏ. Các chất liệu thấm nước nhân tạo ở tã dùng một lần cũng có thể gây kích ứng da cho trẻ. Nếu không chữa trị kịp thời, lớp da bị hăm sẽ trở nên căng bóng và sinh ra mụn mủ.

Một nguyên nhân khác là do sau khi tắm xong cho bé, mẹ không lau khô người mà đã vội quấn tã ngay khiến cơ thể trẻ bị ẩm ướt, dần dần hình thành nên chứng hăm tã.

Nếu bạn đang dùng tã vải, chứng hăm tã cũng có thể xuất hiện ở những ngấn da ở phía trên đùi do làn da của bé bị phản ứng với các hóa chất có trong bột giặt hoặc nước tẩy vải.

Mẹ không chú ý tới chất lượng của tã lót dẫn đến việc lựa chọn cho bé những loại tã có chất liệu thô ráp. Khiến làn da mỏng manh của trẻ dễ bị tổn thương khi cọ xát với bề mặt tã.

Do mẹ lạm dụng phấn rôm cho trẻ. Nhiều mẹ thường thoa một lượt phấn rôm cho bé sau khi bé tắm xong để bé được thơm tho, mát mẻ. Tuy nhiên phấn rôm lại là “thủ phạm” làm bít tắc lỗ chân lông, gây khó khăn cho việc thoát ẩm của da và khiến trẻ bị hăm tã.

Dấu hiệu trẻ bị hăm tã

Vùng da tiếp xúc với tã như mông, đùi, háng, bụng, hậu môn, bộ phận sinh dục của bé bị nổi mẩn đỏ hoặc bị phồng rộp lên một cách thường xuyên và không lặn.

Trẻ luôn có cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, quấy khóc khi mẹ vệ sinh, lau rửa vùng da quấn tã.

Nếu bị hăm tã nặng, da của bé có thể bị loét đỏ, chảy nước mủ, chảy máu, trẻ quấy khóc nhiều vào ban đêm sau khi đi tiểu hoặc đi ngoài, kém ăn dẫn đến sụt cân. Các nếp gấp trên da có thể đau rát.

Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Kiểm tra ngay loại tã mà mẹ đang dùng cho bé

Khi phát hiện bé có dấu hiệu hăm tã, mẹ hãy kiểm tra ngay loại tã mà mình sử dụng cho con xem nó có đảm bảo chất lượng, thấm hút và mềm mại không? Nếu loại tã mà bạn vẫn thường mua khiến da bé bị hăm tã thì bạn nên đổi ngay sang loại khác phù hợp và an toàn hơn cho con.

Dùng thuốc bôi

Hãy tới các hiệu thuốc và nêu rõ tình trạng của bé nhà bạn để được các bác thầy thuốc tư vấn loại thuốc bôi trị hăm tãtốt nhất. Bạn có thể dùng kem và thuốc mỡ có chứa oxit kẽm để bôi lên da cho trẻ để làm giảm bệnh. Nên bôi sau khi rửa sạch và lau khô vùng mặc tã của trẻ.

Dùng nước lá trà xanh

Kinh nghiệm trị hăm tã cho trẻ bằng phương pháp dân gian được rất nhiều bà mẹ áp dụng đó là dùng nước lá trà xanh để vệ sinh, tắm rửa cho bé. Mỗi ngày mẹ hãy nấu nước lá trà xanh để vệ sinh khi thay tã cho bé. Chất tannin có trong trà xanh giúp điều trị hăm tã rất tốt, lại không gây kích ứng da. Khi vệ sinh cho bé, mẹ cũng nên lau rửa thật nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương da bé.

Dùng baking soda

Nếu bé bị hăm tã nặng, sau khi vệ sinh tắm rửa cho bé xong, mẹ nên nhúng mông của bé vào chậu nước có pha baking soda. Cách làm này giúp trung hòa axit trong phân và nước tiểu giúp trẻ giảm bớt tình trạng hăm tã. Sau đó, lau khô lại cho trẻ bằng khăn mềm.

Thay tã và vệ sinh cho bé thường xuyên

Mẹ nên thay tã cho bé khoảng sau 3 – 4 tiếng một lần để da bé không tiếp xúc quá lâu với phân và nước tiểu. Mỗi lần thay tã, mẹ phải lau rửa sạch sẽ vùng quấn tã bằng nước ấm, rửa từ đằng trước ra đằng sau và lau sạch lại bằng khăn bông khô mềm rồi cho bé mặc tã mới.

Hãy để mông bé được khô thoáng

Nếu bé bị hăm tã quá lâu, mẹ nên để mông của bé được thoáng khí. Vào ban ngày những lúc bé ngủ trưa, nếu thời tiết vào mùa hè, bạn có thể cởi bỉm cho con, gấp một chiếc tã vải lót trên tấm ni lông rồi kê dưới mông của bé, đề phòng khi bé đi tiểu làm ướt giường.

Bé bị hăm tã nặng, mẹ phải làm gì?

Khi nào mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ?

Nếu bạn không thể kiểm soát được tình trạnghăm tã ở trẻ thì tốt nhất nên đưa bé đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để kê thuốc điều trị.

Hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ da liễu nếu trẻ có những biểu hiện sau:

- Tình trạng hăm tã không được cải thiện sau khi đã điều trị tại nhà được một thời gian

- Trẻ thường xuyên bị sốt

- Các nốt hăm tã bị phồng rộp hoặc xuất hiện mủ và chảy máu

- Vùng da bị hăm tã đã chai cứng, sần sùi

- Khi trẻ đi tiểu hoặc đi đại tiện sẽ bị bỏng rát và đau đớn

- Trẻ có dấu hiệu của bệnh tiêu chảy

- Vùng da của trẻ nổi các nốt mẩn đỏ có kích thước lớn như đồng xu, đóng vảy, xuất hiện quanh mông và có khuynh hướng lan rộng. Trường hợp này cần phải được bác sĩ kê thuốc kháng sinh để bôi tránh nhiễm trùng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!