Chủng vi-rút Zika ở Việt Nam không nguy hiểm như ở Mỹ

Sống khỏe mạnh - 04/29/2024

Không nguy hiểm bằng khi khả năng nó gây tật đầu nhỏ là rất ít.

Kết quả từ các viện nghiên cứu giải trình tự gen cho thấy chủng vi-rút Zika đang lưu hành tại châu Á trong đó có Việt Nam không lây lan mạnh và ít nguy cơ gây đầu nhỏ cho trẻ như vi-rút lưu hành tại châu Mỹ.

Chủng vi-rút Zika ở Việt Nam không nguy hiểm như ở Mỹ

Việt Nam đã có 3 người nhiễm vi-rút Zika (ảnh: Internet)

Xác nhận thông tin về chủng vi-rút Zika này, Bộ Y tế vẫn theo dõi diễn biến bệnh và nguy cơ lây lan của vi-rút để triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.

Sau ca nhiễm vi-rút Zika ở Phú Yên và là bệnh nhân thứ ba mắc bệnh này tại Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các trung tâm y tế tại địa phương tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để sớm phát hiện các ca bệnh ở cộng đồng. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng theo dõi nguy cơ hội chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh tại Phú Yên cũng như cả nước.

Quy trình xét nghiệm vi-rút Zika tại Việt Nam (Việt hóa bởi Songkhoe.vn)

Hiện Bộ Y tế không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương. Tuy nhiên, Bộ khuyến cáo người đi/đến/về từ vùng có bệnh do vi-rút Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám, tư vấn, điều trị.

Bộ Y tế cũng đề nghị người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do vi-rút Zika, Bộ khuyến cáo người dân có biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và bọ gậy (loăng quăng). Phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống bệnh.

>> Xem thêm: Người đầu tiên nhiễm vi-rút Zika ở Phú Yên

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!