Còn cho trẻ sơ sinh nằm gối là mẹ đã quá... lạc hậu

Kiến Thức Y Học - 05/06/2024

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng, cho trẻ sơ sinh nằm gối sẽ khiến cho bé có một giấc ngủ ngon lành hơn. Tuy nhiên sự thực thì không phải vậy. Trẻ sơ sinh không cần đến gối mà vẫn có thể có một giấc ngủ ngon hơn mẹ tưởng. Theo các chuyên gia, việc cho trẻ sơ sinh nằm gối có thể gây ra những tác hại khôn lường mà mẹ không ngờ tới. Do vậy, cần phải lập tức bỏ đi thói quen này.

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng, cho trẻ sơ sinh nằm gối sẽ khiến cho bé có một giấc ngủ ngon lành hơn. Tuy nhiên sự thực thì không phải vậy. Trẻ sơ sinh không cần đến gối mà vẫn có thể có một giấc ngủ ngon hơn mẹ tưởng. Theo các chuyên gia, việc cho trẻ sơ sinh nằm gối có thể gây ra những tác hại khôn lường mà mẹ không ngờ tới. Do vậy, cần phải lập tức bỏ đi thói quen này.

1. Những tác hại từ việc cho trẻ sơ sinh nằm gối

Trẻ dễ bị đột tử

SIDS là hội chứng đột tử ở trẻ em mà hầu hết đều xảy ra ở những trường hợp là trẻ dưới 1 tuổi. Trước khi tử vong, bé sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào lạ về sức khỏe. Tai nạn khiến cho bé bị tử vong trong khi ngủ vẫn được coi là một nguyên nhân phổ biến nhất của việc đột tử ở trẻ từ 1 tháng đến 1 năm tuổi.

Nguyên nhân đột tử ở đây có thể lý giải là do khi trẻ sơ sinh khi ngủ thì rất hay cựa mình, nếu mẹ cho bé nằm gối quá cao, khi cựa mình, bé có thể không kiểm soát được cơ thể mà bị ngạt thở. Nếu bố mẹ không thường xuyên để mắt đến bé thì sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng đáng tiếc. Để đảm bảo an toàn cho bé, bố mẹ chỉ nên kê một chiếc khăn mỏng cho bé gối đầu và hạn chế để nhiều chăn màn xung quanh nơi bé ngủ để bé không bị ảnh hưởng.

Gây dị ứng cho trẻ

Gối ngủ có thể khiến cho bé sơ sinh bị dị ứng, bởi không phải loại gối nào cũng có chất liệu, thiết kế phù hợp với trẻ. Da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận bé có thể bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc với các chất liệu vỏ hoặc ruột gối không đảm bảo. Mẹ cũng không nên chọn các loại gối có quá nhiều màu sắc, vì chúng thường có chứa nhiều phẩm màu hóa học không tốt khi tiếp xúc với da trẻ hoặc khi bé hít vào.

Còn cho trẻ sơ sinh nằm gối là mẹ đã quá... lạc hậu

Ảnh hưởng đến hệ xương

Theo các chuyên gia, trẻ dưới 2 tuổi, xương đầu vẫn còn rất mềm nên dễ bị biến dạng, và nếu mẹ để cho bé nằm gối quá cao thì sẽ có nguy cơ bị bẹp đầu, xương đầu méo mó. Xương sống của trẻ lúc mới sinh là đường thẳng, đầu và lưng phải thẳng với nhau, tuy nhiên khi gối đầu thì cổ sẽ bị quẹo, xương sống bị thay đổi hình dạng và ảnh hưởng đến sự phát triển xương sống của trẻ cũng như gây ra các nguy cơ dị tật xương sống

Trong giai đoạn này, xương cổ và sụn của bé còn rất mềm vì thế bé sẽ không có khả năng tự nhấc cổ, do đó khi cho trẻ sơ sinh nằm gối một cách không hợp lý, cổ bé sẽ bị gập lại và vùng hầu họng sẽ bị chèn lên khiến cho bé dễ bị sặc, dẫn đến ngạt thở.

2. Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh nằm gối

  • Chỉ cho trẻ dùng gối vào ban ngày khi có sự quan sát của người lớn.

  • Chọn một chiếc gối có kích thước vừa đủ với đầu bé để tránh bé bị ngạt thở.

  • Không sử dụng các loại gối được bao bọc bởi các chuỗi hạt, có nhiều tua...

  • Lựa chọn cho loại gối không có chất liệu gây dị ứng cho trẻ, nên chọn gối được làm từ vải cotton.

  • Không cho bé ăn khi bé đang nằm trên gối

  • Thường xuyên giặt vỏ gối một cách sạch sẽ.

Không cho trẻ sơ sinh nằm gối quá cao, cứng, gối của người lớn. Nên mua riêng cho bé một chiếc gối thật mỏng và mềm để trẻ cảm thấy thoải mái.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!