Đẻ mổ có được ăn bánh chưng không?

Bạn Cần Biết - 04/27/2024

Đối với những mẹ đẻ mổ thì vết thương thường sẽ rất đau đớn và có thể để lại sẹo làm vẻ thẩm mỹ của vòng 2 xấu đi vì thế cần có chế độ ăn uống hợp lý để lấy lại vóc dáng sau sinh. Sau đây Lily & WeCare sẽ tư vấn thực đơn cho bà đẻ sau mổ, nên ăn những thức ăn, hoa quả gì và kiêng cữ gì.

Đối với những mẹđẻ mổ thì vết thương thường sẽ rất đau đớn và có thể để lại sẹo làm vẻ thẩm mỹ của vòng 2 xấu đi vì thế cần có chế độ ăn uống hợp lý để lấy lại vóc dáng sau sinh. Sau đây Lily & WeCare sẽ tư vấn thực đơn cho bà đẻ sau mổ, nên ăn những thức ăn, hoa quả gì và kiêng cữ gì.

Đẻ mổ có được ăn bánh chưng không?

Đẻ mổ nên kiêng ăn những đồ gì?

- Cần kiêng ăn các thực phẩm gây dị ứng (tùy cơ địa mỗi người).

- Nếu bà bầu sinh mổ có kèm thêm một số bệnh lý khác như cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý ở gan, thận... thì nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được tư vấn chi tiết hơn.

- Tuyệt đối không nên dùng những món ăn có tính hàn như cua, rau đay. Thực ra thì, mẹ bỉm sữa cũng không nên ăn những thức ăn có mùi tành như cá, ốc quá sớm bởi vì chúng sẽ ức chế sự ngưng tụ của máu, những loại thực phẩm này không có lợi cho việc đông máu sau khi mổ, khiến vết thương lâu không lành.

- Mẹ bỉm sữa cần hạn chế những thức ăn có chứa cồn (rượu, bia...), có tính kích thích (caphe, trà đặc...) và thức ăn có mùi vị quá nồng (nhiều hành, tỏi, cari...) vì những loại thực phẩm này làm đổi mùi sữa khiến bé chê sữa.

- Mẹ bỉm sữa có vết mổ nên kiêng khem một số thức ăn không tốt cho quá trình lành sẹo như: đồ nếp, rau muống, lòng trắng trứng gà... bởi vì, những loại thức ăn này làm tăng quá trình tạo mủ viêm, hay gây ra sẹo lồi...

- Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn đặc.

- Cần tránh những loại thực phẩm gây ra sắc tố đen để tránh vết sẹo sâu hơn. Đặc biệt là cũng không nên dùng các thực phẩm có tính kích thích như cà phê, chè, hạt tiêu hay rượu vang...

- Cũng cần kiêng những thực phẩm lạnh như bắp cải, củ cải trắng, dưa hấu, lê... những loại này nên nhịn ăn sau 40 ngày để ngăn chặn thiệt hại cho đường tiêu hóa và răng.

- Đầy hơi là hiện tượng sau sinh hay gặp phải vì thế cần tránh các thực phẩm gây đầy hơi: chức năng tiêu hóa sau sinh mổ cần có thời gian để phục hồi. Sau khi đẻ mổ thì nên tránh các loại thực phẩm dễ dàng lên men khí như đường, sữa đậu nành, tinh bột... để ngăn ngừa đầy hơi.

Đẻ mổ có được ăn bánh chưng không?

Vậy đẻ mổ có được ăn bánh chưng không?

Như trên đã nêu là với vết thương đẻ mổthì cần kiêng các đồ nếp trong đó có bánh chưng. Bánh chưngcũng là một loại thực phẩm được làm từ nếp vì thế cho nên với những mẹđẻ mổnên kiêng ăn bánh chưng cho đến khi vết khâu liền và khô. Nếp thường sẽ làm cho các vết thương mưng mủ và để lại sẹo lồi vì thế nên kiêng ăn bánh chưng khiđẻ mổxong.

Mẹ bỉm sữa sinh mổ nên ăn gì để mau lành vết thương

- Thông thường thì chế độ ăn khi cho con bú của các mẹ bỉm sữa sinh mổ hay sinh thường đều giống nhau. Các mẹ bỉm sữa nên ăn những thức ăn tươi, nấu chín kỹ, cân đối các nhóm thực phẩm, càng đa dạng càng tốt, trái cây bóc vỏ hoặc gọt vỏ. Mẹ chỉ cần trong mỗi bữa ăn thêm khoảng một chén cơm với lượng thức ăn tương ứng hoặc một ly sữa là đủ cung cấp nguyên liệu tạo sữa nuôi em bé.

- Để vết mổ mau lành và cung cấp cho cơ thể một lượng lớn chất dinh dưỡng cần thiết sau khi sinh, các mẹ cần ăn uống đa dạng các loại thực phẩm như: thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá, trứng... đây là những thực phẩm giàu đạm và sắt, giúp mau lành vết mổ và phòng chống thiếu máu, thiếu sắt.

- Bạn nhớ uống nhiều nước và phơi nắng đầy đủ cùng với bé. Nếu ăn uống kém, có thể bổ sung đa vitamin và khoáng chất dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

- Rau xanh và trái cây chín chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng, nhiều chất xơ giúp phòng chống táo bón

- Uống sữa và các sản phẩm của sữa như: yaourt, phomai... giúp răng, xương của hai mẹ con chắc khỏe hơn.

- Uống nhiều nước như: nước đun sôi, nước canh...

- Trong giai đoạn sản dịch đang ra rất nhiều này, bạn cũng nên ăn nhiều chất có tác dụng co hồi tử cung để đẩy nhanh chất dịch ứ đọng trong buồng tử cung. Các loại tôm là một sự lựa chọn lý tưởng. Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra trong tôm có những hoạt chất gây tác dụng này. Bạn có thể chế biến tôm dưới nhiều hình thức khác nhau để hấp dẫn thêm khẩu vị của mình.

- Bạn nên ăn tăng cường các món ăn lợi sữa như cháo móng giò, uống đủ nước...

Đẻ mổ có được ăn bánh chưng không?

Chia sẻ của các mẹ trên webtretho

Me_Gia_Phuc chia sẻ: “kiêng đồ nếp vì sợ vết thương nó cương mủ, nếu mẹ nó thấy vết mổ liền miệng và khô rồi thì cứ ăn thoải mái thôi, ăn đồ nếp lắm sữa lắm đấy, mình cũng đẻ mổ, hơn mười ngày vết thương khô là mình ăn thoải mái luôn”

Mẹ Casa_mama chia sẻ: “các cụ ở nhà mình thường bắt con kiêng cữ đủ thứ đủ kiểu....cũng chỉ là muốn tốt cho con nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh ngược lại, sinh xong mất sức mệt mỏi, ăn uống mấy hôm đầu cần những chất dễ hấp thụ cơ bản là đạm, tinh bột và chất béo nhưng sau đó thì cần tẩm bổ và tĩnh dưỡng để cơ thể phục hồi và còn có chất dinh dưỡng để nuôi con (trường hợp cho con bú sữa mẹ). Đấy! Kiêng cữ hay không là do quan niệm và phong tục tập quán từng nơi từng nhà.

Sẹo lồi hay phẳng là do cơ địa từng người chị ạ! Sẹo của em nó phồng lên như con giun, hồi đầu sờ còn ghê ghê đau đau, sau thấy hay hay, chả tối nào đi ngủ mà không quên thăm em sẹo :Laughing: Chiến tích tự hào khi một thiên thần chào đời đấy ạ!

Chúc mẹ bé mau lại phom và em bé ngoan, mau ăn chóng nhớn nhé! (Trộm vía!).”

Xem thêm:

  • Sau khi mổ đẻ ăn được tôm không?
  • Phụ nữ đẻ mổ sau bao lâu thì được ăn xôi?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!