Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm 70 người tại điểm cách ly BN210

Thời sự - 04/29/2024

Sau khi Bộ Y tế công bố BN210, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 70 người liên quan.

Theo đó, tất cả lãnh đạo, cán bộ nhân viên, lực lượng y tế, công an, quân sự, tình nguyện viên phục vụ tại Trường Mầm non xã Mỹ Lộc đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, 33 công dân cách ly có tiếp xúc gần từ ngày đầu cũng được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó, lấy mẫu lần 2 đối với 01 người là nữ (bà con gần) được xác định là có ở chung tại Thái Lan và tiếp xúc gần, thân mật trên đường về nước. Hai người này, khi công bố BN146 đã chủ động trình báo và được cách li riêng mỗi người 1 phòng.

Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm 70 người tại điểm cách ly BN210

Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm 70 người tại điểm cách ly BN210

Ngoài ra, tại Mỹ Lộc, trong chiều nay cũng lấy mẫu xét nghiệm đối với 2 công dân từ Bệnh viện Bạch Mai về và 02 vợ chồng có con nhỏ 3 tháng tuổi từ Thái Lan về được cách ly tại nhà.

BN210 là nữ, 26 tuổi, quê quán xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được xác định tiếp xúc gần với BN146 ở Thái Lan, BN về nước và cách li tại Trường Mầm non xã Mỹ Lộc từ ngày 23/3.

Sau khi được xác định là người có nguy cơ cao, 10h ngày 31/3 bệnh nhân này được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và được xét nghiệm và công bố dương tính. Bệnh viện Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện đang điều trị cho BN146 là F0 của BN 210.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!