WHO cập nhật khuyến nghị về vận động thể chất trong đại dịch COVID-19

Ngày 25/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tăng cường vận động thể chất, kể cả trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát....

WHO đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao

Tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới và đang ở mức nghiêm trọng. Đặc biệt đã ghi nhận loại vi khuẩn kháng kháng sinh với tỷ......

Nhiễm độc asen lâu ngày dễ biến chứng thành ung thư da

 Những người sống ở nơi có nguồn nước nhiễm asen cao hơn mức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo như công nhân mỏ than, khai thác khoáng sản dễ bị nhiễm......

Trụ sở WHO ghi nhận 65 ca mắc Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang điều tra các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ). Ít nhất 65 nhân viên của WHO tại đây mắc Covid-19......

Hội nghị thường niên về giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ 4

Ngày 14/11, tại Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên minh cải thiện chất lượng đào tạo y khoa và quản lý các bệnh mới nổi......

Calupa – Công nghệ giải độc thực phẩm tốt cho sức khỏe đến từ Nhật Bản

Với sứ mệnh 'bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng', sản phẩm bột rửa rau củ quả Calupa đến từ Nhật Bản là sản phẩm thiên nhiên tốt nhất hiện nay về công nghệ......

Tổng Giám đốc WHO tự cách ly do tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sáng 2/11 xác nhận ông đang tự cách ly vì trước đó đã tiếp xúc với một người dương......

WHO cành báo các nước châu Âu cần thận trọng khi áp đặt lệnh phong tỏa

Theo WHO, các biện pháp đóng cửa và đảm bảo giãn cách xã hội sẽ giúp kiềm chế được tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng nhưng cũng sẽ mang đến nhiều tác động......

Vụ 'trẻ bú bình nuốt 1,6 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày': WHO từng viết gì? Có nhiễm vào máu không?

Dù các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguy hại của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người, nhưng đây vẫn là một mối quan......

WHO tiếp tục 'phá giải' 4 thắc mắc lớn về Covid-19

Một số vấn đề gây thắc mắc trong cộng đồng và những hướng dẫn trong giao tiếp nhằm phòng chống Covid-19 tiếp tục được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật....

Phòng virus corona: WHO nêu 13 điều cần chú ý khi nấu ăn và đi chợ

Những khu chợ ở Đông Nam Á là một trong các khu vực được nhắc đến trong hướng dẫn phòng bệnh đặc biệt mà WHO ban hành mùa dịch virus corona mới....

Rửa tay 6 bước theo chuẩn WHO

Hãy rửa tay theo phương pháp 6 bước của WHO để giúp cho đôi tay sạch khuẩn, bảo vê sức khỏe của bạn và gia đình bạn....

WHO: 1/3 số người chết tại VN là do bệnh tim mạch

Ngoài ra, WHO cũng kêu gọi VN cần có hành động với việc lạm dụng muối nhằm giảm số lượng người mắc, chết do bệnh tim và đột quỵ....

7000 chất độc, 69 chất gây ung thư trong thuốc lá

Thuốc lá là một trong những tác nhân hủy hoại sức khỏe nhanh và nguy hiểm nhất....

Quá nửa dân chúng hiểu sai về dịch bệnh Ebola

Một khảo sát ở Mỹ cho thấy, có đến 62% số người hiểu nhầm cơ chế lây bệnh của vi-rút Ebola....

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về vi-rút làm teo não

WHO đưa ra tuyên bố trên và cho biết sự gia tăng các ca dị tật bẩm sinh tại Nam Mỹ nghi ngờ do vi-rút Zika gây ra....

WHO khuyến cáo phụ nữ có thai khi vi-rút Zika đang 'nóng'

Phụ nữ mang thai có triệu chứng nhiễm vi-rút Zika nên đến cơ sở y tế để được theo dõi chặt chẽ tình trạng thai nhi....

Hút 1 điếu thuốc = 1 lần tích tụ phóng xạ

Các chuyên gia y tế cho biết hút thuốc lá càng nhiều thì tích càng nhiều phóng xạ, làm tăng tăng nguy cơ ung thư....

Biết được huyết áp sắp tăng nhờ những dấu hiệu này

Dấu hiệu cảnh báo bạn sắp bị cao huyết áp có thể gặp như: Khó thở, đỏ mặt, chóng mặt, đau đầu, gáy và tiểu ít....

Kết luận chính thức từ WHO: Vi-rút Zika gây bệnh đầu nhỏ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khẳng định vi-rút Zika là nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ và hội chứng Guillain-Barre....

Trung Quốc: Thêm 17 trường hợp mắc cúm H7N9, 5 người chết

Tổ chức Y tế thế giới thông báo ghi nhận thêm 17 trường hợp mắc mới cúm H7N9 ở Trung Quốc, 5 người đã tử vong, đặc biệt 2 ca nghi ngờ lây chéo nhau....

Báo cáo toàn cầu của WHO về bệnh vẩy nến

Tổ chức Y tế thế giới đã công bố một bản báo cáo toàn cầu về bệnh vẩy nến....

Những sai lầm khiến kế hoạch giảm cân 'phá sản'

Hiện nay, nhiều người đang giảm cân để có một thân hình thon gọn. Tuy nhiên, chỉ một vài sai sót cũng khiến ước mơ của bạn tan vỡ....

Bí mật của những quốc gia thọ nhất thế giới

Người dân các nước Nam Âu sống lâu nhờ chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm rượu vang, rau tươi, dầu ô liu... và chăm chỉ vận động....

Bảng cân nặng của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015

Các mẹ có thể tham khảo bảng tiêu chuẩn cân nặng của trẻ 2015 từ 0-5 tuổi theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO....

Trẻ bị bệnh đầu nhỏ do vi-rút Zika: Chúng con có tội tình gì?

Những sinh linh bé nhỏ này đâu có làm gì mà phải đối diện với một tương lai mịt mù ngay khi mới chào đời?!...