Lo lắng với mụn sinh dục ở vùng kín

Sức khỏe giới tính - 04/29/2024

Giữ vệ sinh sạch sẽ 'cô bé' bằng nước sạch, không chà xát vùng tổn thương, tránh quan hệ tình dục trong giai đoạn này.

Thưa bác sĩ. Cháu năm nay 20 tuổi. Cháu đã có quan hệ tình dục và bạn trai cháu bình thường. Gần đây vùng kín của cháu nổi mụn màu trắng, những nốt mụn này mọc lẻ tẻ ở kẽ môi lớn và bé, phần lớn là môi bé. Thường những nốt mụn này không nổi, nếu kéo căng bề mặt da mới thấy và có cảm giác đau rát. Xin hỏi cháu có thể mắc bệnh gì ạ? Cháu xin cảm ơn.

Trả lời

Hiện tượng xuất hiện các mụn ở vùng sinh dục có rất nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (do vi-rút, vi khuẩn...), bệnh tuyến bã, nang lông...

Trường hợp của em như mô tả có mụn trắng mọc ở vùng kẽ môi lớn và môi bé, tập trung phần lớn ở vùng môi bé, nhưng chưa rõ có ngứa hay không, khí hư có bất thường không. Về lý thuyết, em đã có quan hệ tình dục, nên nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, trường hợp không phải do lây nhiễm từ bạn trai thì bản thân em cũng có thể bị viêm nhiễm phụ khoa do không đảm bảo vệ sinh cho ‘cô bé’.

Lo lắng với mụn sinh dục ở vùng kín

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nếu không có các yếu tố nguy cơ nêu trên thì có thể nghĩ nhiều đến tổn thương có tên là hạt Fordyce. Đây là một trạng thái đặc biệt của các tuyến bã ở vùng môi lớn, môi bé của bộ phận sinh dục nữ. Hạt Fordyce thường có kích thước bằng đầu đinh ghim màu vàng nhạt hoặc trắng, hơi nhô cao hoặc bằng với niêm mạc, nhìn rõ khi căng niêm mạc ra.

Hạt Fordyce không lây lan sang người khác, không gây khó chịu và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là em có biểu hiện đau rát kèm theo tổn thương nên cũng chưa thể loại trừ bị viêm nhiễm kết hợp hoặc bị một bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục nào đó như mụn rộp sinh dục. Trường hợp này ngoài khám cần phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Do vậy, điều quan tâm trước hết của em bây giờ là giữ vệ sinh sạch sẽ ‘cô bé’ với rửa bằng nước sạch, không chà xát vùng tổn thương, giữ cho ‘cô bé’ khô thoáng và tránh quan hệ tình dục trong giai đoạn này.

Em nên sớm đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa da liễu hoa liễu để xác định chính xác nguyên nhân, điều này giúp loại trừ lo lắng và điều trị kịp thời nếu bị nhiễm bệnh.

Chúc em vui khoẻ!

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!