Mẹ có biết tại sao lại dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh hay không?

Chăm Sóc Bé - 04/27/2024

Mướp đắng hay còn được gọi là khổ qua, loại quả này ngoài việc dùng để chế biến thành nhiều món ăn thì mướp đắng còn có công dụng giải nhiệt và kháng khuẩn. Đặc biệt, hiện nay có rất nhiều chị em sử dụng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh. Vậy các mẹ có biết lý do tại sao, mướp đắng lại được nhiều người lựa chọn như vậy hay không? Hãy cùng Lily & WeCare tìm hiểu ngay sau đây.

Mướp đắng hay còn được gọi là khổ qua, loại quả này ngoài việc dùng để chế biến thành nhiều món ăn thì mướp đắng còn có công dụng giải nhiệt và kháng khuẩn. Đặc biệt, hiện nay có rất nhiều chị em sử dụng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh. Vậy các mẹ có biết lý do tại sao, mướp đắng lại được nhiều người lựa chọn như vậy hay không? Hãy cùng Lily & WeCare tìm hiểu ngay sau đây.

Mướp đắng, thuốc quý trong Đông y

Theo Đông y, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, không độc, có lợi cho sức khỏe đặc biệt là cho làn da của trẻ. Nếu dùng thường xuyên mướp đắng sẽ giúp giảm các bệnh ngoài da, làm cho da dẻ mịn màng, trị rôm sảy và kháng khuẩn cho làn da của bé khỏi những bệnh thường gặp bên ngoài khi thời tiết có nhiều thay đổi, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Nên nhiều mẹ đã “mách” nhau rằng nên dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh.

Đối với trẻ sơ sinh, làn da còn nhiều nhạy cảm và rất dễ bị tác động từ môi trường bên ngoài. Chỉ cần bị muỗi đốt hay mẹ sơ suất để trẻ bị côn trùng cắn thì da trẻ lập tức sẽ có những vết đỏ. Thậm chí nếu da bé độc, thì vết muỗi cắn chẳng những lâu khỏi mà còn hành làm bé sốt lên.

Mướp đắng vừa là một vị thuốc dân gian, khi dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh, mướp đắng nấu lấy nước để tắm cho bé, các hoạt chất tự nhiên có trong mướp đắng sẽ giúp cho bé có thể kháng khuẩn lại các loại virus từ bên ngoài và giúp da bé khỏe hơn, mịn màng tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái cho bé.

Nếu bé đang gặp các vấn đề về rôm rẩy, ban đỏ hay có mụn nhọt xuất hiện thì Mẹ cứ lấy mướp đắng về rửa kĩ rồi nấu lên, lấy nước tắm. Sau 2 – 3 lần tắm, những đốm rôm, sẩy sẽ lặn dần đi.

Mẹ có biết tại sao lại dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh hay không?

Vậy dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh như thế nào?

Việc sử dụng mướp đắng để tắm cho trẻ được tiến hành khá dễ dàng, chắc chắn bà mẹ nào cũng có thể làm được. Chỉ cần chuẩn bị 1 quả mướp đắng, sau đó rửa thật sạch và xay nhuyễn ra lọc lấy nước, bỏ bã.

Tiếp đó chuẩn bị một chậu nước nóng, rồi cho từ từ nước lạnh vào pha ấm vừa tắm cho bé. Rồi thêm nước vừa lọc, của quả mướp đắng vào.

Dùng một cái khăn sạch, nhúng nước ấm và lao toàn bộ cơ thể cho bé. Lưu ý lau trước phần mặt, lau ra sau lưng rồi làm sạch vùng cổ cho trẻ. Nên lau từ chỗ sạch nhất trên cơ thể, để tránh bị nhiễm khuẩn da bé. Sau khi tắm xong, mẹ nên tắm tráng lại cho bé bằng nước ấm để làm sạch làn da của con thêm lần nữa.

Mẹ có biết tại sao lại dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh hay không?

Một số lưu ý mẹ nên biết

Khi dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh, các mẹ cần phải rửa thật sạch, thật kỹ mướp đắng trước khi đem đi nấu. Nếu mướp đắng nhà trồng không có thuốc trừ sâu hay bất kì xúc tác nào thì có thể an toàn nhưng mẹ vẫn phải rửa sạch trước khi đem đi nấu. Còn đối với gia đình không có sẵn loại quả này thì mẹ phải rửa thật kĩ bằng nước muối diệt khuẩn, bởi đa phần mướp đắng mua từ bên ngoài về đều sẽ được phun thuốc trừ sâu không tốt cho làn da của bé khi tắm.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia, da trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống còn non và nhạy cảm, vì vậy, việc sử dụng mướp đắng tắm cho trẻ dễ gây bệnh. Vì vậy trước khi dùng mướp đắng tắm cho trẻ sơ sinh, các mẹ phải tắm sạch sẽ cho trẻ, vì mướp đắng có tác dụng là sẽ kháng khuẩn cho da bé, tuy nhiên lại không thể làm mất những chất nhờn còn đọng lại trên da bé. Vì vậy sau khi tắm bằng nước khổ qua xong, các mẹ phải tắm lại cho bé bằng nước ấm pha sẵn để tránh làm ngứa da bé.

Đặc biệt, khi da bé đang bị trầy xước bởi các côn trùng cắn gây ngứa, thì mẹ không nên dùng mướp đắng để tắm cho trẻ sơ sinh. Bởi đây có thể là cơ hội tốt để tăng nhiễm trùng cho bé, tạo môi trường tốt để các vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể bé.

Ngoài việc chỉ dùng mướp đắng đơn điệu để tắm cho bé, các mẹ có thể kết hợp với rau kinh giới. Chỉ cần rửa sạch rau kinh giới rồi xay nhuyễn, lọc hết bả đi, vắt lấy nước rồi kết hợp với khổ qua để tắm cho bé.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!