Người bị bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Kiến Thức Y Học - 05/02/2024

Herpes là một bệnh lý lấy truyền chủ yếu qua đường tình dục, qua tổn thương trên da và qua nước bọt... Người bị nhiễm bệnh, bên cạnh việc uống thuốc và làm theo hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Chế độ thực phẩm, ăn uống hợp lí, an toàn là rất cần thiết với người bị mắc bệnh herpes. Vì không phải loại thực phẩm, thức ăn nào cũng tốt. Vậy bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Herpes là một bệnh lý lấy truyền chủ yếu qua đường tình dục, qua tổn thương trên da và qua nước bọt... Người bị nhiễm bệnh, bên cạnh việc uống thuốc và làm theo hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Chế độ thực phẩm, ăn uống hợp lí, an toàn là rất cần thiết với người bị mắc bệnh herpes. Vì không phải loại thực phẩm, thức ăn nào cũng tốt. Vậy bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Bệnh herpes nên kiêng ăn đồ cay nóng

Đồ cay nóng một trong những danh mục thức ăn kiêng hàng đầu với người mắc bệnh herpes. Đó là ớt, hạt tiêu, gừng, thịt chó, bò, dê, trái cây nóng (mít, sầu riêng, trái vãi...) Những thức ăn này không những không tốt đối với bao tử, viêm loét dạ dày mà còn làm cho các vết loét mụn trên da người bị mắc herpes nghiêm trọng hơn. Điều này đã tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho virus gây bệnh. Khi đó người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, tạo tâm lý không thoải mái, mất tinh thần. Đồng thời cũng làm anh hưởng đến sức khỏe và cản trở quá trình điều trị bệnh và gia tăng nguy cơ tái phát bệnh sau này. Do đó bị herpes nên kiêng ăn đồ cay nóng, kể cả các loại da vị có chất cay nóng cũng nên hạn chế. Như vậy sẽ tránh làm cho tình trạng bệnh nặng hơn, thúc đẩy nhanh quá trình trị bệnh để nhanh chóng có kết quả tốt.

Người bị bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Bệnh herpes nên kiêng ăn các loại thức ăn nhanh

Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, thì người bị bệnh herpes nên kiêng ăn các loại đồ ăn nhanh. Vì thường những thực phẩm ăn nhanh là các loại đồ ăn chiên rán, chứa nhiều chất béo, thịt mỡ, thực phẩm chứa nhiều đường. Và chính các axit béo trong đồ ăn nhanh sẽ làm cho tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng. Đồng thời những thực phẩm có nhiều đường cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu, gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và làm cho các vết thương bệnh herpes gây nên lâu lành hơn, khó điều trị hơn.

Người bị bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Bệnh herpes nên kiêng các chất kích thích

Đối với các chất kích thích như: rượu, bia, cà phê, thuốc lá, đồ uống có gas. Tất cả các chất này không chỉ nguy hại cho người bị mắc bệnh mà những người sử dụng bình thường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người mắc bệnh herpes nói riêng, nên tránh và từ bỏ thói quen sử dụng các loại đồ uống này. Đây là những chất sẽ khiến cho tình trạng viêm nhiễm, các nốt mụn trên da lở loét, giảm sức đề kháng và thậm chí là khiến cho triệu chứng bệnh nặng hơn.

Đồng thời, thường những chất kích thích sẽ chứa nhiều chất gây hại cho thận lại vừa ngăn chặn hệ thống miễn nhiễm và làm cho virus gây bệnh herpes lây lan nhanh hơn. Bởi thế, người bị bệnh herpes nên kiêng các chất kích thích có hại, sẽ góp phần tương trợ cho việc điều trị bệnh nhanh chóng và .

Người bị bệnh herpes nên kiêng ăn gì?

Ngoài việc ăn kiêng như trên thì những người mắc bệnh herpes cũng nên bổ sung các thực phẩm có lợi như thực phẩm chứa nhiều protein, gan động vật, các loại rau xanh, hoa quả chứa nhiều vitamin... Những thực phẩm này có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết. Điều này sẽ giúp cho người bệnh tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch của cơ thể để chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh. Song song với đó là ức chế sự phát triển của virus gây bệnh.

Ngoài ra người bệnh nên uống nhiều nước mỗi ngày để giúp lọc các chất độc hại trong cơ thể. Người bệnh cần kiên trì kết hợp nhuần nhuyễn giữa uống thuốc, làm theo chỉ định của bác sĩ, thêm vào đó là chế độ ăn kiêng hợp lí, đều đặn thì việc điều trị bệnh herpes sẽ có chuyển biến tốt như mong đợi.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!