Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

Chăm Sóc Bé - 04/27/2024

Mặc dù trẻ chưa rụng rốn chỉ là một hiện tượng bình thường của trẻ sau sinh nhưng điều này lại làm rất nhiều bà mẹ trở nên bối rối vì không biết phải tắm cho con như thế nào vì sợ con sẽ bị nhiễm trùng. Ngoài việc lựa chọn một cách tắm chuẩn cho con mẹ nên lưu ý một số điều dưới đây để tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn một cách an toàn nhất.

Mặc dù trẻ chưa rụng rốn chỉ là một hiện tượng bình thường của trẻ sau sinh nhưng điều này lại làm rất nhiều bà mẹ trở nên bối rối vì không biết phải tắm cho con như thế nào vì sợ con sẽ bị nhiễm trùng. Ngoài việc lựa chọn một cách tắm chuẩn cho con mẹ nên lưu ý một số điều dưới đây để tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn một cách an toàn nhất.

1. Khi nào có thể tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn?

Thông thường, khi mới chào đời, các bé sơ sinh vẫn chưa cần tắm ngay. Các cô hộ lý thường chỉ dùng khăn bông mềm và ấm áp để lau thật sạch phần nước ối cùng với máu dính trên mình bé. Sau đó, bé sẽ được đưa đến bên mẹ để thực hành da tiếp da hoặc là được quấn khăn và đặt nằm gần mẹ. Nếu như quan sát con kỹ hơn, bạn sẽ nhận thấy trên làn da bé sơ sinh vẫn được bao phủ một lớp mỏng có dạng sáp. Lớp sáp này hay còn được được gọi là vernix caseosa, lớp sáp này có tác dụng giúp duy trì thân nhiệt bé khi còn nằm trong nước ối và chống nhiễm khuẩn trong khi sinh.

Lúc này, cơ chế thân nhiệt của bé chưa được ổn định, vì thế mẹ nên phải đợi đến ngày hôm sau mới đem trẻ đi tắm. Ở tất cả các bệnh viện phụ sản, việc tắm cho trẻ sơ sinh lần đầu tiên luôn sẽ được tiến hành vào ngày đầu sau khi sinh. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quyết định riêng của bố mẹ. Nếu như bạn vẫn chưa sẵn sàng để con tắm, thì vẫn có thể trì hoãn thêm 1-2 ngày. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý rằng khi bạn để trẻ không tắm quá lâu, lớp chất gây có thể sẽ trở thành môi trường cư trú lý tưởng cho các loại vi khuẩn.

Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

2. Lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

Về cơ bản, các bước tắm để cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn hoàn toàn tương tự với cách tắm cho bé đã rụng rốn. Tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý những điểm dưới đây để tắm và chăm sóc rốn cho bé đúng cách như sau:

- Bạn có thể để cả người bé ngâm vào trong chậu nước, nhưng khi đã lau người phải dùng bông sạch để hút khô phần nước bám vào rốn bé.
- Không tắm cho trẻ quá 10 phút vì trẻ sơ sinh dễ bị mất thân nhiệt.
- Sử dụng tăm bông sạch để bôi dung dịch sát khuẩn cho bé, dinh dịch sát khuẩn này là cồn 70 độ hoặc dung dịch i-ốt cần được dùng theo hướng dẫn của bác sỹ.
- Để phần rốn khô ráo hoàn toàn và kiểm tra kỹ lại một lần nữa trước khi mặc quần/ áo, không nên mặc quần áo che phủ phần rốn của trẻ hoặc cọ quá sát vào rốn.
Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

- Không cần băng rốn cho bé sau khi tắm, để vậy rốn sẽ mau khô hơn.
- Mẹ nên biết rằng việc tắm cho bé không làm ảnh hưởng đến tốc độ rụng của rốn cũng như là tốc độ lành da của vết rụng này.
- Nếu thấy có bất kỳ biểu hiện nào như rốn bé như có dịch ướt, rốn có mùi hôi, chảy máu hay mủ... bạn cần phải đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra ngay.
- Không bôi bất kỳ một loại kem dưỡng, hoặc thuốc dân gian nào lên rốn của bé khi chưa có sự đồng ý của bác sỹ.

- Mặc tã giấy ở dưới rốn của bé để tã không bít kín rốn gây hầm, bí.

Như vậy, với bài viết trên đây,Lily & WeCare vừa cung cấp cho bạn những lưu ý quan trọng khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn, hi vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có thêm thông tin cho mình từ đó có cách chăm sóc trẻ trong giai đoạn đầu tốt hơn. >>> Xem thêm: 5 bệnh thường gặp khi tắm ở trẻ từ những sai lầm của mẹ

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!