Rùng mình với những kiểu phá thai để 'giải quyết' hệ quả

Thời sự - 04/27/2024

Chỉ vì những phút lầm lỡ, thiếu kiến thức căn bản về sức khoẻ sinh sản, không ít người lỡ mang thai ngoài ý muốn đã tìm mọi cách 'giải quyết' mà không lường trước nguy hiểm mình có thể gặp phải.

Mất khả năng làm mẹ vì phá thai không an toàn

Nhiều năm công tác trong ngành sản khoa, BS Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ đã từng gặp nhiều trường hợp chị em vì thiếu hiểu biết đã 'giải quyết' hệ quả khi lỡ có thai ngoài ý muốn với những cách không an toàn. Một số cách mà chị em phụ nữ vẫn thường mách bảo nhau là dùng que, dùng thuốc, phá thai bằng cách đưa ống vào tử cung rồi bơm thuốc xông thai…

Trước việc phá thai bằng que chủ yếu thường xảy ra ở vùng sâu, vùng xa với những phương thức khác nhau, thế nhưng ngay ở thành phố cũng có người vẫn dùng theo cách này. Có trường hợp còn dùng rau ngót, rau răm để phá thai bằng cách giã sống rau ngót hoặc xay lấy nước uống hoặc hay ăn thật nhiều rau răm. Sau đó thai bị chết lưu, vỡ thai ngoài tử cung, may mắn nạn nhân giữ được tính mạng.

Rùng mình với những kiểu phá thai để 'giải quyết' hệ quả

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia sản khoa, những cách phá thai này vô cùng nguy hiểm. Nhẹ thì gây tình trạng nhiễm trùng, băng huyết hoặc các bệnh liên quan đến đường sinh dục. Nặng hơn, sản phụ có thể phải đối mặt với nguy cơ gây tử vong.

Đau lòng là đã có những trường hợp gặp biến chứng, thậm chí tử vong từ việc áp dụng các kiểu phá thai 'dân gian'. Như trường hợp chị L.T.T ở Quế Phong, Nghệ An đã tử vong ngay sau khi đưa ống vào tử cung và bơm thuốc xông thai. Đây là phương pháp dùng một ống nhựa dài, dùng chất bôi trơn để luồn vào tử cung của thai phụ rồi bơm thuốc xông thai để phá. Cách phá thai này vô cùng nguy hiểm, mất vệ sinh và nguy cơ tai biến, tử vong rất cao.

Ngay cả việc nhiều bạn trẻ khi lỡ mang thai tìm đến những cơ sở lén lút để giải quyết hậu quả, điều đó cũng rất nguy hiểm. Bởi sức khỏe sinh sản ảnh hưởng đến cả cuộc đời, liên quan đến sinh mạng của chính mình. Từng có trường hợp cô gái 15 tuổi bị cắt tử cung và vĩnh viễn mất đi cơ hội được làm mẹ khi phá thai tới 5 lần.

Không chỉ thế, tự ý mua thuốc phá thai về dùng cũng được nhiều chị em khi dính bầu sử dụng. Cách đây không lâu, một phụ nữ dùng thuốc phá thai không có chỉ định của bác sĩ, thai nhi chết nhưng vẫn nằm nguyên trong tử cung. Một thời gian sau, người phụ nữ này đã bị biến chứng nhiễm trùng cổ tử cung và buộc lòng phải cắt toàn bộ tử cung. Khả năng làm mẹ cũng vĩnh viễn mất đi.

Hệ lụy đau lòng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi một phút, có 38 ca phá thai không an toàn trên thế giới, cứ 8 phút lại có một ca chết mẹ do phá thai không an toàn. Hằng năm có khoảng 80 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó 42 triệu ca kết thúc bằng phá thai, 20-22 triệu ca phá thai không an toàn, 68.000 ca tử vong mẹ do phá thai không an toàn. Và mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ tàn tật do biến chứng của phá thai không an toàn, hầu hết xảy ra ở các nước đang phát triển.

Chuyên gia sản khoa nhấn mạnh rằng, mặc dù ngày nay có nhiều phương pháp an toàn như phá thai nội khoa và ngoại khoa (hút thai)… nhưng bất cứ phương pháp phá thai nào đi nữa đều có những ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ.

Việc phá thai ngoài ý muốn nếu ở lứa tuổi vị thành niên càng nguy hiểm hơn. Những biến chứng có thể xảy ra như thủng tử cung, viêm phúc mạc, tổn thương niêm mạc tử cung, dính buồng trứng, tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh, hiếm muộn, thậm chí tử vong... Thực tế, ngoài nỗi đau thể xác, việc nạo phá thai vô tội vạ còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tinh thần, mang lại nỗi ám ảnh suốt cuộc đời.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Quý cho rằng, phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của sản phụ. Có những trường hợp không mong muốn thì vẫn phải phá thai nhưng hành động phá thai dễ dãi, một thái độ thờ ơ, vô cảm của một số bạn gái là hành động đáng suy nghĩ. Điều này cho thấy cách sống hời hợt vô trách nhiệm, buông thả với bản thân của một số bạn gái.

Trinh tiết mặc dù hiện nay không còn quá khắt khe như trước nhưng một khi mang thai ngoài ý muốn, con gái vẫn là người gánh chịu nhiều thiệt thòi. Đã có rất nhiều trường hợp và theo điều tra của xã hội học hầu như những người con gái quan hệ 'bừa bãi' sau này rất khó có hạnh phúc. Trang bị kiến thức về giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên là là hết sức cần thiết để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Nếu có kiến thức, họ sẽ không để xảy ra tình trạng đó, mang thai ngoài ý muốn rồi lại đi phá bỏ bằng mọi cách.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!