Từ những vụ xâm hại trẻ em, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Nuôi dạy con - 04/29/2024

Sờ đùi, vỗ mông, sàm sỡ, cưỡng hôn… đều là những hành vi quấy rối, dâm ô khiến trẻ bị ám ảnh và rối loạn tâm lý.

1. Những vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận đau lòng

Theo ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao cho biết: Từ năm 2013 tới tháng 6 năm 2018, đã xảy ra 8.110 vụ liên quan xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó đã xử hơn 7.000 vụ tương đương hơn 92%.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, cần xử lý ở mức cao nhất có thể đối với giáo viên, những người làm việc trong nhà trường có hành vi xâm hại trẻ em. Người quản lý cơ sở giáo dục, kể cả mầm non, nếu để xảy ra vi phạm, cũng phải chịu trách nhiệm.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Gần đây, dư luận phẫn nộ với vụ việc bé gái bị cưỡng hôn trong thang máy ở TP HCM.

Ngày 2/4/2019, mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư.

Từ những vụ xâm hại trẻ em, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Hình ảnh camera ghi lại bé gái bị sàm sỡ trong thang máy. Nguồn ảnh: Suckhoedoisong.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 4 xác định có sự việc xảy ra tại chung cư Galaxy 9. 

Công an TP.HCM cũng công bố danh tính của người đàn ông này là Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). 

Ông Linh nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng và còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện KSND TP Đà Nẵng.

Ngày 4/4/2019, ông Bùi Thanh Tùng - Chánh Văn phòng VKSND TP.HCM cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận 4 đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, VKSND quận 4 cũng vào cuộc thụ lý kiểm sát.

Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú xâm hại nhiều nam sinh

Ngày 15/12/2018, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn.

Ông My bị tố cáo đã dâm ô hàng chục nam sinh tại trường này.

Một số nam sinh cho biết đã nhiều lần được Hiệu trưởng My gọi lên phòng nói chuyện. 

Sau đó, ông My yêu cầu các em thực hiện một số hành vi như: sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục. 

Mỗi lần được Hiệu trưởng gọi lên phòng, các em sẽ được cho kẹo và tiền khoảng từ 20.000 - 30.000 đồng. 

Từ những vụ xâm hại trẻ em, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Ông Đinh Bằng My (ảnh nhỏ). Nguồn ảnh: Ttvn.vn.

Ngày 18/12/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn Đinh ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh.

2. Biểu hiện của trẻ có dấu hiệu bị xâm hại

-Trẻ bị xâm hại thường có hành vi né tránh, không muốn gặp gỡ, giao tiếp với người khác.

-Trẻ không thiết ăn uống, bỏ bữa.

-Trẻ giật mình khi ngủ, gặp ác mộng trong giấc ngủ.

-Nếu là trẻ nhỏ hay la hét, giật mình, không làm chủ được hành vi của mình, có thể có hành vi hung tợn khi có người đụng vào cơ thể, đặc biệt là những người có hình dáng giống người đã xâm hại trẻ. 

-Nếu là trẻ lớn hơn thì không quan tâm đến người khác và hay thu mình, học hành sa sút.

3. Hậu quả của trẻ có dấu hiệu bị xâm hại

Hậu quả của những kẻ ấu dâm để lại cho nạn nhân về cả tâm thần lẫn thể xác.

Theo BS.CKII. Lâm Hiếu Minh, Trưởng khoa Sức Khỏe Tâm Trí, BV. Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM trẻ bị ấu dâm thường có gặp những hậu quả sau:

-Trẻ bị chấn thương bộ phận sinh dục.

-Trẻ bị nhiễm nấm, viêm bộ phận sinh dục.

-Trẻ dễ bị lây lan các bệnh xã hội.

-Trong nhiều trường hợp, trực tràng của trẻ có thể bị chảy máu.

-Bên cạnh đó là các chấn thương tâm lý như: trầm cảm, rối loạn lo âu, một số bệnh tâm thần phát sinh khó chữa khỏi. 

4. Cha mẹ nên dạy con những gì để tránh bị xâm hại

-Giáo dục giới tính sớm, con cần hiểu rõ các quy tắc để tự bảo vệ thân thể mình. 

-Cha mẹ và người chăm sóc trẻ dạy trẻ về vùng kín trên cơ thể, luôn nhắc nhở trẻ không cho ai đụng vào, dù là cha mẹ cũng phải xin phép và được trẻ đồng ý mới được đụng chạm kể cả khi tắm rửa cho con.

- Với những gia đình ở các thành phố lớn, nếu điều kiện cho phép, nên cho trẻ tham gia những lớp học về giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng phòng chống bạo lực.

- Các bậc phụ huynh không nên tùy tiện đăng ảnh của con khi đang tắm, khi không mặc đồ lên mạng xã hội. Hành động này dễ giúp cho những kẻ tội phạm, ấu dâm, tiếp cận gây nguy hiểm cho trẻ. 

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!