Vài mẹo nhỏ giúp trẻ thôi quấy khóc

Nuôi dạy con - 04/20/2024

Khi trẻ khóc nhiều, dỗ dành màkhông nín là lúc cần tìm hiểu nguyên nhân thực sự gây nên khó chịu của trẻ, mặc dù đã cho trẻ ăn no, đã thay tã lót…

Bạn hãy thử những lời khuyên sau nhé.

Đối với trẻ:

Sau khi kiểm tra mọi thứ rồi, trẻ chẳng đòi hỏi gì khác nữa nhưng vẫn cứ khóc thì bạn hãy:

- Ôm trẻ vào lòng, trẻ luôn thích cảm giác ấm áp và an toàn như khi bé vẫn ở trong lòng mẹ.

- Mở nhạc với những bài hát ngọt ngào hay những lời hát ru. Âm nhạc đôi khi có tác dụng xoa dịu vỗ về trẻ.

- Mát-xa trẻ, xoa nhẹ vào dạ dày, vào lưng của trẻ những động tác này đôi khi khiến bé thoải mái.

- Tắt bớt đèn và giữ bầu không khí yên tĩnh.

- Bế trẻ và đi đi lại lại trong phòng cũng là cách dỗ dành trẻ, có thể đặt trẻ vào chiếc xe đẩy rồi cả hai cùng đi dạo một vòng.

- Cho trẻ ngậm vú giả, đôi khi cũng làm cho trẻ thư giãn.

Vài mẹo nhỏ giúp trẻ thôi quấy khóc

Khi bé khóc, mẹ hãy ôm bé vào lòng dỗ dành, vỗ về (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với bố mẹ:

Bé khóc sẽ làm cho cha mẹ căng thẳng và mệt mỏi nhiều lúc cảm giác mình không đủ thời gian và nghị lực để nuôi con. Nếu bạn đã làm thỏa mãn mọi nhu cầu nhưng bé vẫn khóc, lúc này hãy quan tâm chăm sóc chính bản thân mình để tránh tình trạng quá bực tức.

- Nghe bản nhạc êm dịu

- Hãy hít hơi thở thật dài và sâu

- Hãy đi tắm

- Đôi khi bạn có thể khóc một lát

- Đừng ngần ngại để gọi sự hỗ trợ của gia đình (cha mẹ, anh chị em).

Tuy nhiên, nếu cơn khóc của trẻ kéo dài hoặc kèm theo biểu hiện khác thường thì cần nghĩ ngay đến vấn đề khóc do bệnh lý và cần tư vấn của bác sĩ.

BS. Ái Thủy

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!