Bất ngờ với tác dụng chữa sỏi thận của hoa đu đủ

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Hoa đu đủ không chỉ được dùng làm món ăn mà còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là ho ở trẻ em.

Sau đây là một số bài thuốc cực kỳ đơn giản lại hiệu quả từ hoa đu đủ:

Bài thuốc 1: Chữa sỏi thận

Cách làm: Dùng hoa cây đu đủ đực, giã nhỏ, thêm nước nấu sôi. Dùng vải mỏng lọc bớt cặn uống hàng ngày.

Bài thuốc 2: Chữa ho lâu ngày

Hoa đu đủ đực 20g sao vàng, vỏ rễ dâu 20g tẩm mật sao lên, phèn phi 12g, bách bộ 12g, vỏ quýt lâu năm 20g. Tất cả tán nhỏ thành bột mịn, ngày uống 3 lần. Với trẻ em từ 1 – 5 tuổi mỗi lần uống 1 – 4g, trẻ từ 6 – 10 tuổi uống mỗi lần từ 5 – 8g.

Bất ngờ với tác dụng chữa sỏi thận của hoa đu đủ

Hoa đu đủ có thể dùng chữa nhiều bệnh hiệu quả (Ảnh minh họa: Internet)

Bài thuốc 3: Chữa ho kèm theo mất tiếng

Hoa đu đủ đực 15g, hạt chanh 10g, lá hẹ 15g. Tất cả dùng tươi, rửa sạch, nghiền nát rồi hòa với 200ml nước sôi để nguội. Thêm một chút mật ong hoặc đường kính trộn lên. Mỗi ngày uống 3 lần/ ngày. Uống khoảng 3 -5 ngày sẽ có hiệu quả.

Bài thuốc 4: Chữa ho, viêm họng

Cách làm: Hoa đu đủ đực 15g, lá húng chanh 10g, củ mạch môn 10g, xạ can 10g. Cho tất cả vào một bát nhỏ, thêm chút muối hấp chín rồi nghiền nát. Ngày ngậm 2 -3 lần, nuốt dần dần.

Lưu ý: Nên dùng hoa đu đủ tươi, mới nở sẽ có hiệu quả tốt hơn.

BS Cẩm Tú (Lưu Nhạn ghi)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!