BS Nguyễn Thị Hòa: Bướu giáp là một bệnh rất hay gặp

Cần biết - 04/20/2024

Bệnh Basedow hay còn gọi là bệnh Graves là một bệnh tự miễn.

BS Nguyễn Thị Hòa: Bướu giáp là một bệnh rất hay gặp

Bệnh thường ảnh hưởng đến tuyến giáp, làm phì đại tuyến giáp lên gấp 2 lần hoặc nhiều hơn (bướu cổ), gây cường giáp (tăng năng tuyến giáp; tuyến giáp hoạt động quá mức).

Triệu chứng liên quan như tăng nhịp tim, yếu cơ, mất ngủ hoặc khó ngủ, và tính tình dễ bị kích thích. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến mắt, gây ra lồi mắt và ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác, bao gồm da, tim, tuần hoàn và thần kinh.

BS. Nguyễn Thị Hòa - Bác sĩ đa khoa - Bệnh viện đa khoa Đống Đa, cho biết:

Bướu giáp là một bệnh rất hay gặp, đặc biệt ở nữ giới do những biến loạn về nội tiết và tâm lý hay do môi trường thiếu i - ốt.

Tuyến giáp có rất nhiều chức năng về chuyển hóa, sinh trưởng, phát triển trí tuệ, điều hòa Ion Calcium...

Chỉ khi nào u to quá gây nên chèn ép khí quản, thực quản, mạch máu... hay lo lắng về mặt thẩm mỹ mới cần phải mổ cắt bỏ đi một phần.

Một loại rối loạn khác về mặt chức năng là có thể tuyến giáp có to hoặc không nhưng lại tiết ra quá nhiều hoóc-môn giáp trạng (Thyroxin) gây nên những rối loạn chuyển hóa toàn thân do cường giáp, khi đó nên điều trị bằng thuốc cho tạm ổn định rồi cắt bỏ bớt một phần tổ chức tuyến để điều trị tận gốc.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!