BS Nguyễn Thị Thúy: Người trẻ có thể ghép thận từ người cao tuổi

Cần biết - 04/16/2024

Điều này có thể thực hiện nếu chức năng thận của người cho còn tốt và đáp ứng đủ điều kiện.

BS Nguyễn Thị Thúy: Người trẻ có thể ghép thận từ người cao tuổi

Ghép tạng là giải pháp điều trị tuyệt vời cho những trường hợp bị suy chức năng các phủ tạng do nhiều bệnh và nguyên nhân khác nhau.

Tuy nhiên, để bệnh nhân cần ghép thận được tiến hành cấy ghép thì không hề đơn giản chút nào.

BS. Nguyễn Thị Thúy - Bộ Y tế cho biết: ‘Tại Việt Nam, các trường hợp hiến, ghép thận trước khi làm thủ tục lấy, ghép thận đều phải chứng minh với bệnh viện là có quan hệ huyết thống với người bệnh hoặc việc cho thận là tự nguyện, nhân đạo, không vì tiền. Trong số khá đông bệnh nhân có nhu cầu ghép thận thì chỉ có rất ít bệnh nhân được ghép thành công vì người cho thận hợp pháp và các chỉ số sinh học phù hợp. Những người cho thận thường là bố, mẹ hoặc anh chị em ruột của bệnh nhân. Những người có chức năng thận còn tốt và thường dưới 70 tuổi. Vậy, dù người cho đã lớn tuổi nhưng nếu chức năng thận còn tốt thì vẫn đủ điều kiện ghép tạng’.

Ngoài ra, người cho và người nhận đều cần thực hiện nhiều loại xét nghiệm khác nhau để chắc chắn sự tương thích của thận sau khi thực hiện cấy ghép.

>> Xem thêm: Hỏi - đáp về bệnh ghép thận

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!